66 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông khiến 66 người chết và 60 người bị thương, trong đó chủ yếu là đường bộ.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 13 - 15/4), cả nước đã xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông khiến 66 người chết và 60 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông khiến 65 người chết và 59 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Cụ thể, ngày 13/4, đã có 27 vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến 18 người chết và 14 người bị thương. Ngày 14/4 có 37 vụ tai nạn làm 23 người chết và 28 người bị thương. Riêng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ (ngày 15/4), cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, khiến 25 người chết và 18 người bị thương. 

66 nguoi chet vi tai nan giao thong trong 3 ngay nghi le

Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt khiến 5 người bị thương ở TP.HCM 

 

Trong 3 ngày nghỉ, lực lượng CSGT xử phạt 13.729 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 12,6 tỷ đồng, tạm giữ 105 ô tô, 1.534 mô tô, tước 18.346 giấy phép lái xe các loại trên tuyến đường bộ.

Trên đường thủy, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 947 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 936 triệu đồng.

 
66 nguoi chet vi tai nan giao thong trong 3 ngay nghi le Người thứ 4 tử nạn trong vụ xe biển 6666 đâm vào đám tang ở Quy Nhơn

Do vết thương quá nặng, anh Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi) trong vụ tai nạn xe Lexus lao vào đám tang ở Quy Nhơn đã ...

66 nguoi chet vi tai nan giao thong trong 3 ngay nghi le Hai ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, 41 người chết vì tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 14/4, trên địa bàn cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn ...

/ https://vtc.vn