Xã hội
08/07/2018 07:545.000 thí sinh chạy đua giành 2.500 suất vào đại học
Sáng 7/7, Đại học Quốc gia TP HCM đồng loạt tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hơn 4.800 người tham dự.
Tại TP HCM, khoảng 4.000 thí sinh có mặt tại hai điểm thi là Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Bách khoa. Số còn lại phân bố đều ở TP Cần Thơ và tỉnh Bình Định.
Đây là lần đầu Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để có thêm hình thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh trúng tuyển vào các trường thành viên.
![]() |
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Đại học Khoa học Tự nhiên (TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.
Tại điểm thi Đại học Khoa học Tự nhiên (quận 5), thí sinh ở thành phố và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bến Tre... đã có mặt từ sớm. Nhiều người tỏ ra căng thẳng bởi thông tin về kỳ thi khá ít, ngoài đề mẫu được Đại học Quốc gia TP HCM công bố trước đó.
"Em thấy đề mẫu bao quát kiến thức các lĩnh vực, nên để nói ôn bài tập trung cho môn nào là rất khó. Em cố gắng vận dụng hết kiến thức để làm bài thôi", Trần Ngọc Trung (thí sinh Bến Tre) cho biết. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Trung đã mất hai tuần lên mạng tìm hiểu, nắm bắt thời sự chuẩn bị đối phó với các câu hỏi xã hội.
Trong khi đó không ít thí sinh tỏ ra thoải mái, bởi họ đã chọn hình thức xét tuyển vào đại học bằng điểm thi THPT quốc gia trước đó. "Em đăng ký vào Đại học Bách khoa, vừa rồi thi quốc gia khá tốt nên hôm nay đi thi để thử sức mình", Nguyễn Xuân Trang (thí sinh TP HCM) chia sẻ.
Theo đề án tuyển sinh đã công bố, khoảng 2.500 chỉ tiêu được các đại học thành viên xét tuyển từ kỳ thi này. Trong đó, Đại học Khoa học Tự nhiên dành tối đa 20% chỉ tiêu xét tuyển cho từng ngành hoặc nhóm ngành; Công nghệ thông tin 15%; Khoa học xã hội và Nhân văn 12%; Bách khoa và Kinh tế - Luật, Đại học Quốc tế mỗi trường 10%.
Riêng khoa Y - Đại học Quốc gia TP HCM không xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực này.
![]() |
Thí sinh sẽ làm 120 câu hỏi trắc nghiệm với 150 phút. Ảnh: Mạnh Tùng.
Thí sinh sẽ làm bài gồm 120 câu hỏi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực cần thiết để học đại học, không chú trọng đánh giá kiến thức, trong 150 phút. Kết quả được xác định theo phương pháp trắc nghiệm thang điểm 1.200.
Khác với cách tiếp cận của kỳ thi THPT quốc gia, bài thi này đánh giá học sinh qua khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.
Các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM sẽ xét tuyển thí sinh từ kết quả kỳ thi này từ ngày 15 đến 17/7 và công bố kết quả trúng tuyển sau đó.
| Đại học dành cho nữ ở Nhật chấp nhận sinh viên chuyển giới
Từ năm 2020, Đại học Ochanomizu sẽ bắt đầu nhận những sinh viên chuyển giới từ nam thành nữ. |
| Nữ sinh tốt nghiệp đại học sớm một năm với bằng xuất sắc
Hoàn thành chương trình ở Đại học Ngoại ngữ chỉ trong ba năm, Hồng Vân tốt nghiệp cùng anh chị khóa trước với số điểm ... |
| 3 trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2018
Dưới đây là 3 trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2018. |
- Sự thật các võ sư Trung Quốc đấm vỡ gạch nhanh như chớp (2 giờ trước)
- Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông trên tay? (2 giờ trước)
- Nghe cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát lao đến nấu ăn cho 3 đứa trẻ bị đói trong nhà (2 giờ trước)
- Triều thiên nữ hộ - những gia tộc phú quý nhờ cái chết của phi tần tuẫn táng (3 giờ trước)
- 'Ngọc nữ vạn người mê' từ bỏ hào quang, làm mẹ đơn thân hơn 2 thập kỷ (3 giờ trước)
- Hai diễn viên đóng 'cặp đôi gà bông' phim giờ vàng khiến khán giả mê mẩn (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (5 giờ trước)
- VCCI: Hàng phở khó chứng minh con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ (5 giờ trước)
- Thảm cảnh sau cơn lũ quét như ngày tận thế ở Nepal, hơn 1.400 người vẫn mất tích (5 giờ trước)
- Nhiều quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ xe điện (6 giờ trước)

