Quốc tế
04/01/2020 23:1344 ca viêm phổi nghi SARS ở Trung Quốc
Giới chức y tế địa phương công bố ngày 3/1, có 11 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hơn 121 người khác tiếp xúc với các bệnh nhân đang được theo dõi y tế. Hiện, không có trường hợp tử vong.
Ủy ban Y tế Vũ Hán vẫn chưa kết luận nguyên nhân bùng phát dịch. Các chuyên gia loại trừ những khả năng như cúm và các bệnh hô hấp thông thường, cúm gia cầm hay nhiễm khuẩn hô hấp do adenovirus. Ủy ban Y tế cũng khẳng định không có bằng chứng cho thấy virus lây truyền từ người sang người và chưa có nhân viên y tế nào mắc bệnh.
Để đối phó với nguy cơ lây lan bệnh viêm phổi, các sân bay ở Hong Kong, Đài Loan, Singapore đã tăng cường giám sát y tế đối với khách nhập cảnh từ đại lục.
![]() |
| Trung Quốc ghi nhận 44 người nhập viện vì nhiễm loại virus viêm phổi không xác định. Ảnh: AFP |
Emily Chan Ying-yang, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Oxford, cho biết sự gia tăng các ca bệnh tại Vũ Hán là không đáng báo động, song vẫn làm dấy lên nỗi lo ngại về một chủng virus mới.
"Nếu đây là SARS, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc khống chế căn bệnh. Nhưng nếu là một chủng virus mới, chúng ta nên lưu tâm", giáo sư Emily nói. Bà cũng cho rằng, SARS nguy hiểm bởi tỷ lệ bệnh nhân tử vong cao, cả ở những người trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia chưa xác định được độ tuổi của bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Giáo sư Emily nhận định người dân sẽ đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1, Trung Quốc cần nhanh chóng chia sẻ thông tin dịch tễ sau khi đã xác định được chủng virus và nguyên nhân bùng dịch.
Theo báo cáo của Cơ quan Y tế Vũ Hán, 27 bệnh nhân viêm phổi đầu tiên hầu hết là chủ sạp tại chợ hải sản Huanan. Đây là khu chợ buôn bán động vật tươi sống bao gồm chim và thỏ, có khả năng mang virus SARS.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phái một nhóm chuyên gia đến Vũ Hán để điều tra tình hình dịch tễ và tiến hành thí nghiệm lâm sàng vào ngày 31/12/2019. Giáo sư Jiang Rongmen, thuộc Bệnh viện Ditan Bắc Kinh, một trong những trung tâm hàng đầu Trung Quốc về điều trị bệnh truyền nhiễm, cho biết có thể mất một tuần để xác định chủng virus gây bệnh.
Đại dịch SARS bùng phát năm 2002-2003 đã ảnh hưởng tới 5.300 người Trung Quốc, trong đó có 349 trường hợp tử vong. Theo WHO, SARS coronavirus bắt nguồn từ một ổ động vật chưa xác định, truyền cho các động vật khác và lây lan sang người.
Thục Linh (Theo SCMP)
| Hai người bị viêm phổi nặng nghi nhiễm cúm gia cầm
Đây là 2 ca nghi ngờ sau nhiều năm không phát hiện trường hợp nào nhiễm cúm A(H5N1). |
| Thực hư virus lạ gây chết người
Tin đồn virus lạ gây chết người chỉ trong vòng hai ngày khiến dư luận hoang mang. |
- Vượt vạn dặm sang Trung Quốc học võ Thiếu Lâm hơn 30 năm vì mê Lý Tiểu Long (1 giờ trước)
- Xem khách Tây rán nem, sốt đậu, dân mạng trêu 'đi du lịch hay học lỏm nấu ăn' (1 giờ trước)
- Màn đánh ghen thâm hiểm và đau đớn nhất trong phim 'Hồng lâu mộng' (1 giờ trước)
- Vì sao ở Mỹ nước ngọt lại rẻ hơn nước lọc đóng chai? (2 giờ trước)
- Washington mở rộng hạ tầng cho cuộc đua không gian thương mại (2 giờ trước)
- Ba liên đoàn châu lục gây sức ép lên Chủ tịch FIFA (2 giờ trước)
- CĐV Việt Nam mua sạch 3.000 vé chung kết ASEAN Cup tại Thái Lan (3 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 quay đầu giảm mạnh tới cả triệu đồng/vé (3 giờ trước)
- Tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' bên Hồ Gươm được xây dựng năm nào? (4 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về niên hạn sử dụng chung cư (4 giờ trước)
