Quốc tế
08/09/2023 16:36423 tỷ USD bốc hơi khỏi nền kinh tế thế giới mỗi năm, vì đâu nên nỗi?
Hồ nuôi cá ngạt thở vì lục bình, trứng chim sơn ca bị chuột ăn, đường ống nhà máy bị tắc do vẹm bám và đường dây điện hỏng vì rắn bò. Đây là những ví dụ về sự hỗn loạn do các loài xâm lấn gây ra.
Trên đường phố New York, xác của những con côn trùng hút nhựa cây có tên “spotted lanternfly” không chỉ gây mất vệ sinh mà chúng còn rất “đắt đỏ”.
Theo báo cáo mới của tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) có tên Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, các loài ngoại lai xâm lấn đang khiến nền kinh tế thế giới hao hụt hơn 423 tỷ USD/năm.
Báo cáo cho biết hoạt động đi lại của con người đã đưa hơn 37.000 loài ngoại lai đi khắp thế giới. Hơn 3.500 trong số đó là loài xâm lấn, tức là chúng có hại đối với thiên nhiên và ảnh hưởng đến cả lợi ích của con người. Nhiệt độ ấm hơn do biến đổi khí hậu dự kiến sẽ thúc đẩy các loài xâm lấn mở rộng.
Các loài ngoại lai xâm lấn là thực vật hoặc động vật. Chúng cạnh tranh với sinh vật hoang dã bản địa, phá huỷ các cơ sở hạ tầng và đe doạ sức khoẻ cũng như sinh kế của con người. Theo báo cáo, kể từ năm 1970, các loài xâm lấn đã tăng gấp 4 lần mỗi thập kỷ. Các tác động thường diễn ra chậm nhưng hậu quả có thể rất thảm khốc.
Tác giả chính của báo cáo Martin Nuñez ước tính 423 tỷ USD chỉ là con số trên lý thuyết. Tổn thất thực sự có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD, trong đó tốn kém nhất là những biến chứng về sức khoẻ con người.
Ví dụ, các loài muỗi ngoại lai ở các quốc gia đang phát triển như Aedes albopictus và Aedes aegyptii mang theo mầm bệnh sốt rét, virus Zika và bệnh sốt Tây sông Nin.
Đối với trường hợp của New York, loài côn trùng spotted lanternfly từ châu Á có thể gây thiệt hại ít nhất 300 triệu USD/năm. Ngành trồng nho và sản xuất rượu vang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tuy nhiên, việc loại bỏ các loài xâm lấn là rất khó khăn. Các nhà khoa học cho biết biện pháp phòng ngừa khả thi nhất là kiểm soát an toàn sinh học biên giới và nhập khẩu.
- Top 10 chiến hạm mặt nước mạnh nhất thế giới (11:05)
- Highlands, Starbucks, Phúc Long giảm điểm trên bảng xếp hạng ẩm thực và đồ uống (19 phút trước)
- Công nghệ 13/6: Hơn 13.000 USD cho card đồ họa mới của NVIDIA (47 phút trước)
- Kết quả Mỹ 4-1 Paraguay: Balogun lập cú đúp (59 phút trước)
- Nguồn cung bất động sản phía Nam khởi sắc (1 giờ trước)
- Lý do khó tin khiến cựu đội trưởng Arsenal lỡ trận đấu World Cup 2026 (2 giờ trước)
- World Cup 2026 khai mạc lần thứ 3: Lisa rạng ngời cuốn hút (2 giờ trước)
- Vì sao Mỹ không có siêu sao bóng đá? (2 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 13/6: Trưởng đoàn Iran trách FIFA thất hứa (2 giờ trước)
- Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP (2 giờ trước)