Xã hội
08/04/2018 05:5242 học sinh bị phạt đứng hành lang: Lại một sự ngộ nhận về phương pháp giáo dục!
![]() |
| Trường THCS và THPT Trần Đề (Ảnh: Việt Tường/Zing.vn). |
Ngày 3.4 vừa qua, 42 học sinh lớp 6A3 Trường THCS và THPT Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã bị thầy hiệu trưởng phạt đứng ngoài hành lang suốt hơn 2 giờ đồng hồ vì gây ồn ào, khiến một số em bị mệt phải đưa vào phòng y tế của trường để chăm sóc.
Hiệu trưởng Trần Quốc Thống đã nhận sai và xin rút kinh nghiệm vì “phương pháp giáo dục không phù hợp”.
Cô giáo Hương còn trẻ, mới đi dạy chưa lâu, phạt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Trong rất nhiều yếu tố tổng hợp lại thành nguyên nhân khiến cô hành xử sai trái đến mức này, cũng có phần vì sự ấu trĩ, ngộ nhận về phương pháp giáo dục, về cách dạy trẻ bằng hình phạt. Song, thầy hiệu trưởng Trần Quốc Thống thì chắc chắn nhiều tuổi đời và tuổi nghề cùng kinh nghiệm hơn cô giáo Hương, nhưng vẫn mắc phải loại lỗi lầm, sai sót này.
Mẫu số chung của phương pháp giáo dục sai lầm, lệch lạc trên chính là ở tư duy. Không ít thầy cô giáo, vẫn mang lối nghĩ và dạy học trò của hàng chục năm về trước – thời mà không ít giáo viên mặc sức đánh đòn đau hay dùng hình phạt nặng nề, oái oăm với học sinh nhưng không hề bị dư luận lên tiếng phê phán. Thứ tư duy giáo dục ấy vẫn cứ đứng im tại chỗ trong bối cảnh nền văn minh xã hội đi lên và ngành giáo dục cũng phải phát triển, quyền trẻ em nói chung và quyền con người nói riêng đã được cải thiện và đề cao, thì mặc nhiên những thầy, cô giáo vẫn khư khư với lối nghĩ và lối dạy cũ trở thành đối tượng bị phê phán và trừng phạt.
Lối nghĩ và lối dạy ấy xuất phát từ cá nhân mỗi giáo viên nhưng nó lại nảy sinh và tồn tại trong nhà trường từ hàng chục năm trước đến tận bây giờ, mà rất ít có sự cải tiến theo hướng văn minh hóa môi trường giáo dục từ cách dạy và học, cách hành xử và đối xử.v.v… Chính trong những môi trường giáo dục kém văn minh như vậy mà một học sinh nói lên sự thật với lòng trung thực mong muốn cải thiện việc dạy và học tốt hơn, cô trò được gắn bó yêu thương nhau hơn…, lại bị nhìn như một thứ “dị giáo” và hứng chịu sự đả kích từ không ít người trong môi trường học đường ấy.
Những giáo viên ấy là nạn nhân của lối tư duy của chính họ, nhưng họ cũng là sản phẩm của một nền giáo dục kém sáng tạo và đổi mới về cách dạy và học, cách hành xử và ứng xử, cách tôn trọng và trân trọng giữa phụ huynh, học sinh đối với thầy cô và ngược lại…
|
Học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau: Trách nhiệm của trường ở đâu? "Việc học sinh bị ép uống nước giặt giẻ lau bảng xảy ra vào tháng 3, đến tháng 4 gia đình mới tình cờ phát ... |
|
Thầy giáo Trần Mạnh Tùng: Nhiều giáo viên phạt học sinh tùy tiện, không đếm xỉa quy định Thầy giáo Trần Mạnh Tùng (giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho rằng, nhiều thầy cô giáo hiện nay áp dụng hình ... |
- Sự thật về chồng Võ Tắc Thiên: Không nhu nhược mà là chính trị gia lão luyện (2 giờ trước)
- Động đất 7,1 độ richter rung chuyển Nhật Bản, 300.000 người sơ tán khẩn cấp (2 giờ trước)
- Cụ bà 105 tuổi vẫn mê cưỡi mô tô phân khối lớn, bí quyết sống khỏe rất đơn giản (3 giờ trước)
- Luyện Chưởng biến dạng bàn tay, võ sư Trung Quốc nói sự thật về truyện Kim Dung (3 giờ trước)
- Chủ nhà hàng thịt nướng phát tài nhờ ngoại hình giống hệt Elon Musk (3 giờ trước)
- Mỹ nhân TVB từng mắc bệnh khó chữa, giờ thành tỷ phú, sống độc thân (3 giờ trước)
- 'Đại Việt sử ký' và 'Đại Việt sử ký toàn thư' khác nhau thế nào? (4 giờ trước)
- Petrovietnam - Hà Tĩnh mở rộng không gian tăng trưởng với trung tâm công nghiệp - năng lượng (4 giờ trước)
- Petrovietnam - Hà Tĩnh: Cộng hưởng nguồn lực, kiến tạo cực tăng trưởng mới (4 giờ trước)
- Cầu Long Biên ở Hà Nội còn có tên gọi nào khác? (4 giờ trước)
