4 vụ hỏa hoạn liên tiếp ở TP HCM trong 1 tuần

Bốn vụ hỏa hoạn xảy ra ở quận 1, 5, 12 (TP HCM) trong tuần qua (sáng 14, sáng 12, trưa 11 và sáng 10-7) không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị

Trưa 14-7, Cảnh sát PCCC quận 1 – Công an TP HCM vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy trụ sở một công ty in tại số 141 đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM).

Theo cơ quan chức năng, đám cháy xảy ra tại đây vào sáng cùng ngày không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản; hai căn nhà sát bên cũng bị cháy xém.

Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 14-7, khỏi lửa bốc ra từ trụ sở công ty in tại số 141 đường Đinh Tiên Hoàng khiến giao thông khu vực này ùn tắc, người dân xung quanh lo sợ nên di dời tài sản. Người dân và nhiều bảo vệ những cửa hàng lân cận công ty in ra sức dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không thành. Lửa có nguy cơ lan sang nhưng cơ sở kinh doanh kế bên. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là chung cư cũ, hiện đã xuống cấp trầm trọng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 1 điều động nhiều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy; khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong vòng vài phút.

4 vu hoa hoan lien tiep o tp hcm trong 1 tuan
Hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh đầu lân ở quận 5

Ngoài vụ cháy trên, sáng sớm ngày 12-7, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại cửa hàng bán đầu lân (số 224 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP HCM). Khi sự cố diễn ra, hai cụ già đang ngủ bên trong căn nhà may mắn thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Do trong cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bao trùm cả tầng trệt lẫn tầng trên căn nhà. Khoảng 45 phút sau, lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Tuy nhiên, khi xe chữa cháy ra về thì lửa bất ngờ bùng phát trở lại. Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn đám cháy.

4 vu hoa hoan lien tiep o tp hcm trong 1 tuan
Di dời bệnh nhân ra khỏi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình khi căn phòng 404 trong chung cư Cao Thắng bốc cháy

Trước đó, trưa ngày 11-7, người dân sống tại chung cư Cao Thắng (ký túc xá Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, số 929 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5) hoảng sợ bởi tiếng nổ vang lên trong tòa nhà. Căn phòng 404 trong chung cứ bốc cháy dữ dội. Chung cư nằm giữa Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, hai bên là khoa cấp cứu và khám chữa bệnh. Thấy có cháy, nhiều bác sĩ và người nhà bệnh nhân nhanh chóng di tản người bệnh ra bên ngoài bệnh viện. Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP HCM, diện tích cháy là 16 m2. Lực lượng PCCC đã dập tắt kịp thời đám cháy, không để cháy lan, cháy lớn.

5 giờ, ngày 10-7, một vụ cháy khác xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Nam Tiến (số 60 Đường ĐHT02, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) khiến công ty thiệt hại nhiều tài sản (chủ yếu là đồ gỗ).

Bốn vụ cháy đều không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị. Nguyên nhân các vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Di Lâm

4 vu hoa hoan lien tiep o tp hcm trong 1 tuan Chung cư 17 tầng ở Hà Nội bị hỏa hoạn

Khói lửa bốc lên ở tầng 15 tòa nhà B10A khu đô thị Nam Trung Yên, hàng trăm người theo cầu thang bộ thoát ra ...

/ nld.com.vn