4 nhân viên y tế hiến máu cho nữ bệnh nhân nguy kịch

4 nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa hiến máu cấp cứu cho người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ngày 20.8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị H (trú tại xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông chảy máu.

Đến sáng 21.8, bệnh nhân H có chuyển biến nặng, cần được truyền máu, tiểu cầu nhóm B khẩn cấp, song việc tiếp nhận máu tại Trung tâm huyết học, truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) rất khó khăn.

Biết thông tin này, bác sĩ Bùi Ngọc Hoàng, kĩ thuật viên Lê Quốc Học (cùng Khoa huyết học truyền máu), cử nhân Trương Quang Tuấn (khoa Sinh hóa) và cử nhân Đoàn Phúc (Phòng Kế hoạch tổng hợp) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã hiến 4 đơn vị máu, cứu nữ bệnh nhân đang nguy kịch.

“Nhờ có 4 đơn vị máu kịp thời, nên bệnh nhân tạm qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện nỗ lực điều trị” – lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết.

HƯNG THƠ

222 đơn vị máu từ Ngày hội hiến máu 222 đơn vị máu từ Ngày hội hiến máu "KVT - Trao yêu thương, sẻ chia sự sống"
Giám đốc Công an Trà Vinh và hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ hiến máu tình nguyện Giám đốc Công an Trà Vinh và hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ hiến máu tình nguyện
/ laodong.vn