4 người trong gia đình tử vong sau vụ truy sát

Bốn người chết, một người bị thương nặng trong vụ án anh cầm dao truy sát gia đình em ruột xảy ra ở huyện ngoại thành Hà Nội sáng 1/9. 

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết hai anh em Đông và Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) được bố mẹ để lại cho một mảnh đất ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Khi nghe tin em trai khởi công xây nhà thì ông Đông vác dao sang truy sát lúc 7h15 ngày 1/9.

Ông Đông dùng dao chém ông Hải và con gái là Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi) tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát khiến chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (14 tháng tuổi, con gái chị Nhung), bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, vợ ông Hải) bị thương nặng.

4 nguoi trong gia dinh tu vong sau vu truy sat
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thu Cư.

Khi xe cấp cứu tới đưa nạn nhân đi viện, Đông cầm dao đuổi chém các bác sĩ. Người dân khu vực đứng chứng kiến song không thể can ngăn. Gây án xong, Đông vào nhà uống nước khi trên người và hai cánh tay dính đầy máu.

Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương dài hơn 10 cm trên người. Chiều cùng ngày, chị Nhung và cháu My tử vong tại bệnh viện.

4 nguoi trong gia dinh tu vong sau vu truy sat
Nghi phạm bị bắt sau khi gây án. Ảnh: Thu Cư.

Nhà chức trách địa phương cho biết Đông có vợ và hai con, gia đình khá giả song nghi phạm không có nghề nghiệp. Đông hiện bị Công an huyện Đan Phượng tạm giữ để điều tra nguyên nhân.

4 nguoi trong gia dinh tu vong sau vu truy sat Anh chém em ruột, 2 người chết, 3 người nguy kịch ở Hà Nội

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết, 3 người bị thương sáng nay.

/ vnexpress.net