30 công nhân khắc phục sự cố đường ống nước sông Đà

Hai máy xúc đào sâu 3 m để các công nhân cưa đoạn ống cũ (nằm trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội) bị rò rỉ, thay ống mới.

12h ngày 15/7, hầm chui số 14 tại Km 22 đại lộ Thăng Long (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội) được phong tỏa để nhóm công nhân khắc phục rò rỉ đường ống nước sạch sông Đà.

Sự cố xảy ra vào 6h cùng ngày. 30 công nhân đã làm việc liên tục trong trưa nay để ngăn nước rò rỉ từ đoạn ống dài khoảng 10 m. Hai máy xúc được huy động để đào sâu 3 m, sau đó công nhân dùng máy cưa đoạn ống bị hỏng để thay ống mới.

30 cong nhan khac phuc su co duong ong nuoc song da

Đoạn đường ống khoảng 10 m gặp sự cố. Ảnh: Gia Chính

"Đường ống tại vị trí xảy ra sự cố có nền đất rất yếu nên thường xuyên bị rò rỉ. Cùng với thay đoạn ống mới, chúng tôi đã cử người đi kiểm tra trong lòng đường ống một đoạn khác khá dài", một kỹ sư nói tại hiện trường.

Đến 13h, đường ống mới được ghép nối và đơn vị sửa chữa thông báo cho Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại.

Trước đó, ngày 30/5, đường ống nước sạch sông Đà gặp hai sự cố liên tiếp tại Km 23 và Km 27 thuộc đại lộ Thăng Long khiến hơn 100.000 hộ dân ở Hà Nội bị ảnh hưởng.

30 cong nhan khac phuc su co duong ong nuoc song da

Công nhân khắc phục sự cố. Ảnh: Gia Chính

Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho các quận nội thành, tháng 10/2015, Hà Nội đã khởi công dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2 (trong đó có tuyến truyền dẫn nước sạch số 2 sông Đà dọc đại lộ Thăng Long), nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm.

Đường ống nước sông Đà đã có hơn 20 lần gặp sự cố như bị vỡ, rò rỉ do chất lượng ống và việc thi công không đảm bảo yêu cầu.

30 cong nhan khac phuc su co duong ong nuoc song da 18 lần vỡ đường ống, cựu trưởng BQL dự án nước sông Đà bị phạt 2 năm tù

9 bị cáo liên quan trách nhiệm trong vụ án vỡ đường ống nước sông Đà đều được xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

30 cong nhan khac phuc su co duong ong nuoc song da Vụ vỡ ống nước sông Đà: Ống không đạt chuẩn “lọt lưới” như thế nào?

Nguyên Trưởng Phòng vật tư, thiết bị thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Sông Đà cho rằng, ...

/ https://vnexpress.net