Quốc tế
23/01/2025 21:2621% dân số Ukraine sẽ chuyển ra nước ngoài nếu lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ
Kể từ khi Ukraine áp đặt thiết quân luật vì xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022, nam giới từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời khỏi đất nước, ngoại trừ những trường hợp cụ thể.
Theo cuộc khảo sát, nếu lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ, 70% số người được hỏi cho biết không muốn chuyển đến một quốc gia khác, trong khi 21% sẵn sàng làm như vậy.
Theo khảo sát, nam giới và người trẻ tuổi có xu hướng muốn chuyển ra nước ngoài nhiều hơn, lần lượt là 25% và 33%. Chỉ có 9% số người được hỏi trên 60 tuổi bày tỏ mong muốn chuyển ra nước ngoài.
Khoảng 4,2 triệu người tị nạn Ukraine đang cư trú tại Liên minh châu Âu (EU) theo diện bảo vệ tạm thời, trong đó số lượng lớn nhất sống ở Đức và Ba Lan.
Động cơ chính để di chuyển ra nước ngoài bao gồm "thiếu cơ hội phát triển (30,5%), đe dọa tính mạng do chiến sự (29%), không đủ hỗ trợ xã hội từ nhà nước (29%), mong muốn đoàn tụ với người thân (26%), không có khả năng tìm được việc làm…”, cuộc khảo sát cho biết.
Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 29-11 đến ngày 14-12-2024, bao gồm các cuộc phỏng vấn trực tiếp với 1.518 người trả lời từ các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Các nhà phân tích nhận định, cuộc di cư của dân số trong độ tuổi lao động chắc chắn sẽ làm gia tăng tình trạng thiếu hụt lao động và nguy cơ đẩy Ukraine vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học sâu hơn mà nước này đã phải đối mặt kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu.
Liên hợp quốc dự đoán, trong trường hợp xấu nhất, dân số Ukraine có thể giảm từ 37,441 triệu người vào năm 2024 xuống chỉ còn 15,3 triệu người vào năm 2100.
- Cước tàu chở dầu qua Hormuz eo biển vượt 1 triệu USD/ngày (11:15)
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (1 giờ trước)
- Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (1 giờ trước)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (2 giờ trước)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (2 giờ trước)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (3 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (3 giờ trước)
- Giá vàng giảm 24% từ đỉnh, người mua đầu năm đang lỗ 50 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)