20 người bị điều tra hành vi giết người ở Đồng Tâm

Công an Hà Nội khởi tố Lê Đình Công cùng 19 người về tội Giết người trong vụ án "chống người thi hành công vụ" ở xã Đồng Tâm, ngày 13/1. 

Trong 29 người, nhà chức trách ra lệnh tạm giam với Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Lê Đình Chức bị tạm giam.

Theo thông báo của Bộ Công an, nghi can Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến bị khởi tố, tạm giam về tội Chống người thi hành công vụ. Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim, Nguyễn Thị Dung bị tạm giữ về cùng tội danh. Những người trên cùng trú tại xã Đồng Tâm.

Bị can Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình - người được công an xác định là chủ mưu, cầm đầu các hoạt động gây rối, chống đối lực lượng chức năng - khai "đã chi hơn 30 triệu đồng mua xăng, hung khí; trực tiếp chỉ đạo hành vi chống đối bằng việc ném đá, bom xăng và lựu đạn", VTV1 đưa tin.

20 nguoi bi dieu tra hanh vi giet nguoi o dong tam
Hung khí thu giữ tại hiện trường gồm pháo hoa, chai bia đựng xăng, lựu đạn, dao, kiếm các loại. Ảnh Công an cung cấp chiều 9/1.

Sau 4 ngày xảy ra sự việc ở Đồng Tâm, sáng 13/1, việc ra vào khu vực Thôn Hoành vẫn bị phong toả. Lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn tại đầu đường tỉnh 429 (gần UBND xã Phúc Lâm và cách Đồng Tâm hơn 4 km). Ba chốt công an lập tại các lối đi về phía sau thôn Hoành (xã Đồng Tâm). Hai chốt khác ở cách thôn Hoành 1-2 km, trên lối dẫn ra nghĩa trang.

Cảnh sát vẫn túc trực ở Đồng Tâm với lý do "để đảm bảo an toàn", thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an nói.

20 nguoi bi dieu tra hanh vi giet nguoi o dong tam
Quãng đường từ thôn Hoành đến khu vực sân bay Miếu Môn là 5 km, hai hướng từ đường lớn dẫn vào xã Đồng Tâm có lực lượng chức năng túc trực kiểm soát người ra vào. (Xem bản đồ cỡ lớn) Đồ họa: Việt Chung.

Theo Bộ Công an, sự việc khởi nguồn từ 31/12/2019 khi một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây tường bảo vệ sân bay Miếu Môn, huyện Mỹ Đức trên địa bàn các xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) và Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức). Trong quá trình xây dựng tường rào, một nhóm khoảng 30 người ở Đồng Tâm đã có hành vi chống đối, chuẩn bị vũ khí, kích động nhằm ngăn cản việc thực thi pháp luật.

Sáng 9/1, lực lượng cảnh sát gồm nhiều đơn vị có trang bị vũ khí tiến vào làng Hoành. Đụng độ xảy ra tại khu vực nhà ông Kình. Bộ Công an cho hay, lực lượng cảnh sát đã bị "một số người sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công" khiến 3 công an hy sinh. Người chống đối là ông Lê Đình Kình đã tử vong..

Ba cảnh sát hy sinh là đại tá Nguyễn Huy Thịnh (phó trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); đại úy Phạm Công Huy (Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội).

Tang lễ của ba liệt sĩ công an được tổ chức theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân vào ngày 16/1 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ngày 13/1, thi thể ông Kình đã được gia đình an táng. Diễn biến chi tiết cuộc đụng độ chưa được công bố. Việc tiếp cận hiện trường và các nguồn tin vẫn bị giới hạn.

Tháng 4/2017, khi 4 người bị bắt để phục vụ điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đất ở xã Đồng Tâm, lực lượng thi hành công vụ gặp phải sự phản ứng dẫn đến 38 cảnh sát cơ động, cán bộ bị giữ tại nhà văn hóa thôn.

7 ngày sau, toàn bộ người bị giữ được thả khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về đối thoại, cam kết làm rõ nguồn gốc đất khu sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng hay đất nông nghiệp - mấu chốt cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của nhiều người dân Đồng Tâm; điều tra đúng sai việc bắt 4 người.

Ngày 25/7/2017, Thanh tra TP Hà Nội thông báo kết luận "toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng". Không đồng tình, ông Lê Đình Kình (đại diện cho một số người dân có khiếu kiện ở xã Đồng Tâm) gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết và xem xét tính chính xác, hợp pháp của kết luận mà Hà Nội công bố.

Cuối tháng 4/2019, ông Nguyễn Mạnh Hà - Tổ trưởng Tổ rà soát, Thanh tra Chính phủ khẳng định "kết luận như trên của Thanh tra Hà Nội là chính xác".

Tháng 8 và tháng 11/2019, Thanh tra Chính phủ và thành phố Hà Nội lần lượt có các cuộc họp để thông tin, đối thoại với nhiều người dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn. Đến cuối năm, lực lượng chức năng bắt đầu xây dựng tường rào bảo vệ sân bay này.

20 nguoi bi dieu tra hanh vi giet nguoi o dong tam Chiếc vòng bạc của chiến sĩ trẻ tuổi nhất hy sinh ở Đồng Tâm
20 nguoi bi dieu tra hanh vi giet nguoi o dong tam Bắt giữ chủ tài khoản "Chương May Mắn" xuyên tạc vụ Đồng Tâm
20 nguoi bi dieu tra hanh vi giet nguoi o dong tam Công nhận liệt sỹ cho 3 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm
20 nguoi bi dieu tra hanh vi giet nguoi o dong tam Tổ chức tang lễ cho 3 chiến sĩ hi sinh vụ Đồng Tâm vào ngày 16/1
/ vnexpress.net