12 giờ trưa 28.7: Xảy ra trận động đất thứ 7 tại Mộc Châu, Sơn La

Trưa nay (28.7), trận động đất thứ 7 đã xảy ra tại Mộc Châu (Sơn La). Tính từ 12 giờ trưa qua đến nay, 7 trận động đất đã nối nhau xảy ra tại khu vực này.

12 gio trua 287 xay ra tran dong dat thu 7 tai moc chau son la
Động đất gây nứt vỡ nhà dân tại Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: PCTT-TKCN Sơn La

Theo Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Nguyễn Xuân Anh, vào hồi 5 giờ 1 phút 7 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 7 năm 2020 tức 12 giờ 1 phút 7 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 7 năm 2020, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.903 độ vĩ Bắc, 104.699 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Viện Vật lý địa cầu cho hay, với độ lớn 3.1, người dân không nên hoang mang vì với các trận động đất có độ lớn dưới 6.0 là mức độ bình thường.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

"Đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu về động đất tại Sơn La để đưa ra các cảnh báo kịp thời" - TS Nguyễn Xuân Anh thông tin.

Vũ Long

12 gio trua 287 xay ra tran dong dat thu 7 tai moc chau son la Người dân Mộc Châu bất an khi hứng chịu 5 trận động đất lớn trong 4 giờ đồng hồ

Trong thời gian 4 tiếng đồng hồ đã xảy ra tới 5 trận động đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khiến người dân ...

12 gio trua 287 xay ra tran dong dat thu 7 tai moc chau son la Vì sao Sơn La liên tiếp bị động đất?

Trận động đất mạnh 5,3 độ xảy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trưa 27/7 đã khiến nhiều nhà cửa, công trình bị nứt tường, ...

12 gio trua 287 xay ra tran dong dat thu 7 tai moc chau son la Động đất tại Sơn La: Nhiều nhà văn hóa và 127 nhà dân bị hư hỏng

Động đất trưa 27.7 tại Sơn La gây nhiều thiệt hại về nhà dân, nhà văn hóa, trường mầm non, trạm y tế.

/ laodong.vn