Vụ tông xe ở Hàng Xanh: 3 nạn nhân nhập viện giờ ra sao?

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe 3 người bị thương trong vụ tai nạn xe BMW tông liên hoàn ở Hàng Xanh, đã có những tiến triển.

BS Hồ Văn Hân - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, qua 7 ngày điều trị, anh C.T.T (23 tuổi) - người bị hôn mê trong vụ tai nạn xe BMW tông liên hoàn ở Hàng Xanh, hiện đã tỉnh, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt hơn.

vu tong xe o hang xanh 3 nan nhan nhap vien gio ra sao
Sức khỏe anh C.T.T. đang tiến triển tốt

“Lúc nhập viện, chỉ số điểm sinh hiệu người bệnh chỉ đạt từ 3 - 4 điểm, đến nay đã tăng lên 11 - 12 điểm. Đây là tín hiệu vui. Dù vậy, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị hồi sức tích cực” - BS Hân nói.

Với 2 bệnh nhân H.H.D (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và P.H.B (24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cũng đang hồi phục tốt nhưng chưa thể xuất viện.

Như VietNamNet đã thông tin, lúc 23h ngày 21/10, bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) điều khiển ô tô BMW mang BKS 51F 270.10 lưu thông từ trung tâm quận 1 theo đường Điện Biên Phủ ra vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) để về nhà ở quận 12.

Theo lời khai của bà Nga, bà có uống rượu vào tối đó. Trên đường về nhà, tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, thấy tín hiệu đèn giao thông phía trước báo đỏ thì bà hãm phanh. Lúc di chuyển chân từ chân ga sang chân phanh, quai của chiếc giày cao gót mà bà đang đi vướng vào chân ga.

Bà liên tục cố rút chân ra nhưng quýnh quáng nên đạp chân xuống chân ga, khiến chiếc xe lao về phía trước, không kiểm soát được.

vu tong xe o hang xanh 3 nan nhan nhap vien gio ra sao
Hiện trường vụ tai nạn

Xe của bà Nga đâm sầm vào một loạt xe máy, xe taxi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phía trước. Vụ tai nạn làm một phụ nữ tử vong, nhiều người khác bị thương.

5 người bị thương được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Sau khi thăm khám, 2 người quê ở tỉnh Bình Dương bị xây xát nhẹ, được cho về. 3 nạn nhân nói trên được bệnh viện theo dõi điều trị tích cực cho tới nay.

Ngay sau khi xảy vụ tai nạn, tổ CSGT thuộc CSGT Hàng Xanh đo nồng độ cồn của bà Nga. Kết quả 0,94mg/lít khí thở, vượt ngưỡng ở mức cao.

Chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo điều 260 BLHS năm 2015.

Văn Đức

vu tong xe o hang xanh 3 nan nhan nhap vien gio ra sao 500m định mệnh trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh

Trong số các nạn nhân tai nạn Hàng Xanh đang còn nằm viện thì có người về đến chỉ còn cách nhà 500 mét nhưng ...

vu tong xe o hang xanh 3 nan nhan nhap vien gio ra sao Vụ nữ tài xế lái BMW gây tai nạn Hàng Xanh: Đừng có đổ lỗi tại chiếc giày!

Chuyên gia đăng kiểm xe cơ giới cho rằng chiếc ôtô mà bà Nguyễn Thị Nga điều khiển và gây tai nạn liên hoàn tại ...

/ Vietnamnet