Xã hội
22/03/2018 15:43Vụ tin đồn lãnh đạo Thanh Hóa có bồ nhí: Làm gì để ngăn chặn thông tin giả mạo trên mạng xã hội?
![]() |
Chia sẻ
Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt các thông tin có dấu hiệu bôi nhọ cán bộ Thanh Hóa.
Theo nguồn tin, đến nay, cả hai “khổ chủ” liên quan vụ “tin đồn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có bồ nhí” đều khẳng định bị vu khống, đề nghị cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để minh oan, đồng thời truy cứu trách nhiệm kẻ “ném đá giấu tay”.
Có thể người tung tin giả mạo, vu khống sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm khắc, hoặc cơ quan chức năng không tìm ra thủ phạm. Nhưng dù có bắt được kẻ đó hay không, thì cuộc sống của hai cá nhân, hai gia đình đã bị đảo lộn, phải chịu sức ép rất lớn từ thông tin trôi nổi. Không những thế, tập thể, và thậm chí cộng đồng liên quan, cũng bị ảnh hưởng.
Kẻ thủ ác đã đạt được mục đích và có thể không bị phát hiện. Bởi vì chỉ cần trong “một nốt nhạc”, đã có thể lập một tài khoản Facebook “ảo”, trở thành một “phóng viên kiêm tổng biên tập” để tha hồ đăng tải, chia sẻ thông tin, tham gia “chém gió”, hoặc buôn bán, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ… mà không cần phải chịu trách nhiệm. Với những người đã chuẩn bị trước, thì cơ quan chức năng vô cùng khó khăn, hoặc không thể tìm ra chủ nhân đích thực của tài khoản.
Có vẻ như cơ quan chức năng đã “chậm chân” so với sự phát triển như vũ bão cũng như lúng túng khi giải quyết những mặt tiêu cực của mạng xã hội.
Đối với điện thoại, chúng ta đã có những giải pháp quyết liệt, nhưng nạn sim “rác” vẫn tràn lan, là mảnh đất màu mỡ cho các hành vi tiêu cực, phạm pháp. Đối với mạng xã hội, chúng ta đang bất lực với tình trạng tài khoản “ảo” (không xác định được chủ nhân, người chịu trách nhiệm). Đây là lỗ hổng rất lớn để cho các thông tin giả mạo, vu khống, bịa đặt… tràn lan.
Mặt khác, các chế tài pháp lý, cũng như các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn thông tin xấu độc từ mạng xã hội còn chưa sát đúng, chưa phù hợp với thực tế.
Để ngăn chặn các thông tin giả, độc hại trên mạng xã hội, cần có giải pháp để hạn chế hiện tượng tài khoản “ảo”, đồng thời có các biện pháp xử lý về hành chính, dân sự hoặc hình sự đối với các hành vi đăng tải, loan truyền các thông tin không được phép gây hậu quả hoặc để trục lợi.
Đồng thời, cần nâng cao hiểu biết pháp luật và ứng xử văn minh của người dân khi sử dụng mạng xã hội.
| Phó bí thư tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tìm kẻ tung tin 'có bồ nhí'
Cho rằng tin đồn trên mạng là bịa đặt, vu khống, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị công ... |
| Phó bí thư Thanh Hóa sẵn sàng để công an trích xuất tin nhắn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp đột xuất liên quan việc Phó bí thư tỉnh này bị tung tin ... |
- Nhan sắc và học vấn của người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2026 (11:10)
- Vì sao show thực cảnh nhập vai tái hiện 4.000 năm lịch sử gây sốt? (29 phút trước)
- Tuyển Mexico nhận đồng hồ Rolex mua bằng tiền thắng cá độ (1 giờ trước)
- Hà Nội đưa vào vận hành nhiều công trình chống ngập trước mùa mưa (2 giờ trước)
- Sếp đội bóng mở tiệc giữa World Cup mặc cầu thủ thiếu ăn, HLV chưa ký hợp đồng (2 giờ trước)
- 'Tử chiến trên không' vượt 'Mưa đỏ' thắng giải phim Việt hay nhất (2 giờ trước)
- Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán (2 giờ trước)
- Thủ môn Tây Ban Nha: Ronaldo vẫn 'cực nguy hiểm', không biết kiềm tỏa thế nào (2 giờ trước)
- Điện đàm với Tổng thống Nga, ông Trump đề nghị giúp tìm giải pháp về Ukraine (3 giờ trước)
- Thời tiết xấu khiến dân Mỹ sơ tán trong lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc (3 giờ trước)
