Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Mức kỷ luật cách chức hiệu trưởng có quá nặng?

Như Lao Động đã thông tin, chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét và quyết định kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức) với hình thức \"cách chức\" do những sai sót của thầy liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Với quyết định này, thầy Sơn sẽ trở lại làm giáo viên. Hình thức kỷ luật \"cách chức\" trong trường hợp này có quá nặng?

vu co giao quy xin loi o long an muc ky luat cach chuc hieu truong co qua nang

Chia sẻ

Trường TH Bình Chánh.

Thầy Nguyễn Thành Nam - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS & THPT huyện Mộc Hóa (Long An) cho rằng, mức kỷ luật "cách chức" hiệu trưởng đối với thầy Sơn là quá nặng, mà chỉ nên ở mức "hạ bậc lương" hoặc "giáng chức" xuống làm Phó hiệu trưởng là vừa. Theo thầy Nam, lỗi của thầy Sơn trong vụ việc này không phải là cố ý, gần như là một "tai nạn", do thầy ứng xử không khéo, biện pháp không phù hợp, nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc.

Còn theo thầy Trần Trung Trí - Phó hiệu trưởng Trường TH Bình Tâm (TP.Tân An, Long An), tuy vụ việc không lớn (vụ cô giáo quỳ xin lỗi CMHS), nhưng hậu quả để lại là quá lớn, ảnh hưởng tới ngành giáo dục cả nước. Cho nên Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức nhận định sai phạm của thầy Sơn "để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng" theo Điều 13, khoản 1 của Nghị định 34/2011/NĐ-CP để xử lý kỷ luật với hình thức "cách chức" là phù hợp.

Theo cô giáo Trương Thị Hà - giáo viên dạy giỏi của Trường TH Bình Chánh, sai phạm của thầy Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn là quá nhỏ so với những gì thầy đã cống hiến cho sự phát triển của nhà trường. "Chuyện xảy ra như tai nạn, mong thầy Sơn vững vàng vượt qua, tiếp tục gắn bó với trường, cùng tập thể giáo viên lo cho sự phát triển của trường".

Còn thầy Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn, nhân vật chính của vụ kỷ luật, cho rằng mình "tâm phục khẩu phục" với quyết định của Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức. Được tham dự cuộc họp Hội đồng Kỷ luật chiều 5.4, thầy Sơn đã trình bày bản kiểm điểm về sai sót của mình trong vụ việc sáng 28.2.2018. Thầy đã tự nhận hình thức kỷ luật thấp hơn hình thức "cách chức".

Tuy nhiên, khi nghe các thành viên trong Hội đồng Kỷ luật phân tích, chỉ rõ sai sót của thầy đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, thầy Sơn đã chấp nhận quyết định của Hội đồng Kỷ luật. Thầy cho biết sẽ không có khiếu nại gì và mong muốn tiếp tục gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của Trường TH Bình Chánh.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 28.2.2018, tại Trường TH Bình Chánh đã xảy ra vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh gây xôn xao dư luận. Phụ huynh lớp 4/3 là Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói buộc cô giáo chủ nhiệm lớp 4/3 là Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ gối xin lỗi vì cô đã phạt học trò quỳ gối trước đó.

Liên quan tới sai phạm này, ông Thuận đã bị thi hành kỷ luật về mặt Đảng với hình thức "khai trừ". Công an huyện Bến Lức cũng đang xem xét liệu ông Thuận có phạm tội "làm nhục người khác" hay không.

Còn cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung vì đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng tuổi) nên chưa bị kiểm điểm, xem xét kỷ luật về sai phạm của cô trong vụ việc.

vu co giao quy xin loi o long an muc ky luat cach chuc hieu truong co qua nang Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Cách chức hiệu trưởng

Ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) bị cách chức vì thiếu trách nhiệm quản lý, khi để xảy ...

vu co giao quy xin loi o long an muc ky luat cach chuc hieu truong co qua nang Khai trừ Đảng đối với phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi

Ông Võ Hòa Thuận- phụ huynh bắt giáo viên quỳ xin lỗi ở Long An vừa bị kỷ luật khai trừ Đảng.

vu co giao quy xin loi o long an muc ky luat cach chuc hieu truong co qua nang Cô giáo có thai bị đánh, phải quỳ xin lỗi: Hiệu ứng thế hệ "con vàng, con bạc"

Thời gian qua, nhiều vụ hành hung, làm nhục giáo viên liên tiếp xảy ra, làm dấy lên nỗi băn khoăn về nguồn gốc sâu ...

/ https://laodong.vn