Vụ bé trai 13 tuổi tố bị lạm dụng tình dục, ép dùng ma túy: Người thân lên tiếng

Đã hơn một tuần từ lúc sự việc cháu Ph. tố bị ép dùng ma túy và lạm dụng tình dục, người thân của cháu ở quê chỉ biết buồn rầu, ngóng chờ từng ngày cháu được xuất viện, quay trở về quê nhà tiếp tục sinh hoạt, học tập như trước đây.

Ngày 20/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin trình báo về vụ việc một cháu bé 13 tuổi trú tại huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội bị các đối tượng xấu khác nhau lợi dụng, ép buộc sử dụng ma túy và lạm dụng tình dục.

Theo như trình báo của cháu bé, khi đang ở gần nhà thì bị một đối tượng lạ mặt chặn lại, đe dọa bắt ép phải ăn đồ ăn có chứa chất gây mê rồi đưa ra bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại đây, người này giao cháu cho 3 đối tượng lạ mặt khác. Tại nhà 3 đối tượng này, cháu bé bị 1 trong 3 đối tượng tiêm chất kích thích vào tay khiến cháu gặp ảo giác.

Lợi dụng sơ hở khi 3 đối tượng đang ngủ, cháu trốn thoát đi lang thang thì bị 1 người đàn ông hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe Mỹ Đình đưa về nhà riêng để lạm dụng tình dục với cháu.

Sau khi trốn thoát được khỏi nanh vuốt của các đối tượng xấu trên, cháu bé đã liên lạc được với gia đình và trình báo tới cơ quan công an.

vu be trai 13 tuoi to bi lam dung tinh duc ep dung ma tuy nguoi than len tieng

Căn nhà gia đình cháu Ph. đang sinh sống.

Từ trung tâm TP.Hà Nội, PV vượt quãng đường hơn 50km tìm về nhà cháu L.H.Ph (SN 2005) ở huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội. Đi qua những con đường thưa thớt dân cư, đầy bụi đất, cuối cùng PV đã tìm được đến nhà cháu sau khi hỏi rất nhiều người đi đường.

Căn nhà gia đình cháu Ph. ở hiện nay nằm ở khu vực giữa thôn, là một căn nhà hai tầng, anh L.T.L. (SN 1979) bố cháu Ph. là con út trong một gia đình có 7 người con, hiện anh đang sống cùng với vợ là chị H.T.L. (SN 1984), hai con và bố đẻ.

Đã hơn một tuần từ lúc sự việc cháu Ph. tố bị ép dùng ma túy và lạm dụng tình dục, người thân của cháu ở quê chỉ biết buồn rầu, ngóng chờ từng ngày cháu được xuất viện, quay trở về quê nhà tiếp tục sinh hoạt, học tập như trước đây.

vu be trai 13 tuoi to bi lam dung tinh duc ep dung ma tuy nguoi than len tieng
Ông L.V.M. đang kể lại sự việc với PV.

Chia sẻ với PV, Ông L.V.M. (SN 1929), ông nội của cháu Ph. cho biết, ông là người cuối cùng tiếp xúc với cháu Ph. vào chiều ngày 16/3. Lúc đó bố mẹ cháu đều không có nhà, cháu Ph. vừa đi học về liền tìm ông M. xin 200 nghìn đồng để đi sửa chiếc xe đạp và "có việc".

"Lúc bấy giờ là vào 4 rưỡi chiều, nó về bảo tôi là ông cho con vay 200 nghìn đồng chiều mẹ con về con trả ngay. Tôi thì không có tiền, tôi cho cháu nó 20 nghìn đi vá xe rồi bảo phải về, thế mà nó đi càng chờ càng mất. Chờ cháu nó mà cả nhà chả ai ngủ được, cứ mong cháu nó về, có hai chục bạc thì đi được đâu?" Ông M. chia sẻ với PV.

Theo như ông nội và các bác cho biết bình thường, cháu Ph. cũng rất ngoan ngoãn, chỉ biết học tập, không chơi bời cũng không gây sự đánh nhau gì với ai. Người thân của cháu Ph. cũng rất thắc mắc tại sao cháu lại trở thành mục tiêu mà các đối tượng xấu nhắm đến.

vu be trai 13 tuoi to bi lam dung tinh duc ep dung ma tuy nguoi than len tieng
Cửa hàng nơi mẹ cháu Ph. làm việc khóa kín từ khi xảy ra sự việc.

Cũng trong buổi trò chuyện, người thân cháu Ph. cho biết tinh hình an ninh trật tự trong khu vực cũng không được tốt, nhiều đối tượng là thanh thiếu niên đã từng sử dụng ma túy nên cũng không thể biết rõ người đưa cháu ra bến xe Mỹ Đình là ai.

Hơn một tuần qua, mọi người mất ăn mất ngủ để ngóng chờ cháu Ph. xuất viện về với gia đình, bố mẹ cháu Ph. cũng phải bỏ việc lên bệnh viện để chăm sóc cháu. Về phần người con gái thứ của anh L. thì phải nhờ bà ngoại từ Tuyên Quang xuống chăm sóc cháu.

PV cũng đã trao đổi với anh L.T.L. và được biết tình trạng sức khỏe của cháu Ph. đã dần ổn định, không còn phải thường xuyên truyền dịch như những ngày đầu nhập viện. Anh L. và gia đình cũng mong muốn cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ việc, trừng phạt những kẻ xấu đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của cháu Ph.

Thông tin từ phía Công an huyện Mỹ Đức cho biết, đã nhận được đơn trình báo sự việc từ phía gia đình, đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Tiểu Phàm

vu be trai 13 tuoi to bi lam dung tinh duc ep dung ma tuy nguoi than len tieng Hà Nội: Điều tra vụ bé trai 13 tuổi tố bị ép dùng ma túy và lạm dụng tình dục

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ việc một bé trai 13 tuổi tố bị kẻ xấu ép ...

/ nguoiduatin.vn