Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Sẽ xử lý người đăng clip vì quay 1 tháng mới tố giác

Chứng kiến cảnh trẻ bị bạo hành dã man ở Đà Nẵng nhưng chỉ quay clip mà không tố giác với cơ quan chức năng, người quay sẽ bị cơ quan chức năng xử lý.

Chiều 25/5, nhiều lực lượng chức năng đã có mặt trong buổi họp báo liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ nhỏ xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch quận Thanh Khê cho biết, thời điểm quay clip được xác định vào khoảng tháng 4. Nhưng cho đến ngày 21/5, clip và hình ảnh bạo hành trẻ ở nhóm trẻ tư thục Mẹ Mười mới được phát tán lên mạng xã hội. Sau đó cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra và xử lý, đóng cửa nhóm trẻ này và tiến hành khởi tố vụ án hình sự.

vu bao hanh tre o da nang se xu ly nguoi dang clip vi quay 1 thang moi to giac
Người đăng clip bạo hành trẻ ở Đà Nẵng sẽ bị xử lý. Ảnh: Tiền phong

Theo ông Xuân, người quay clip đã chứng kiến toàn bộ việc trẻ bị bà Hồng bạo hành nhưng không tố giác với cơ quan công an. Chính vì thế, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý người quay clip này theo các quy định của pháp luật. Theo ông Xuân, khi cơ quan công an truy tìm được người này và có kết luận cụ thể, thông tin sẽ được công bố rộng rãi.

Còn theo ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên TP phát hiện bạo hành trẻ trong các cơ sở mầm non. Sự việc bạo hành trẻ xảy ra ở nhóm trẻ Mẹ Mười là một sự việc đau lòng đối với lãnh đạo Sở cũng như người dân ở TP. Sự việc đáng tiếc xảy ra khi các cháu đã bị bạo hành trước đó một tháng. Nếu trước đó có ai nghe được tiếng khóc, tiếng động lạ báo cho lực lượng chức năng thì sự việc sẽ ít gây bức xúc hơn.

Theo ông Xuân có rất nhiều nguyên nhân chưa thể kết luận được, nhưng tựu chung vẫn là vấn đề do mâu thuẫn cá nhân giữa chủ nhóm và giáo viên.

“Chúng tôi sẽ xử lý người quay video clip. Tinh thần chúng tôi làm công minh, khách quan, đúng luật và xử lý đến cùng”- ông Xuân nói.

Vũ Đậu (T/h)

vu bao hanh tre o da nang se xu ly nguoi dang clip vi quay 1 thang moi to giac Trẻ em tiếp cận nội dung bạo lực - FaceBook, YouTube đứng đầu

Theo Hiệp hội Quốc gia Phòng Chống Bạo hành trẻ em (NSPCC), Facebook và YouTube là thủ phạm lớn nhất đưa trẻ em tiếp cận ...

vu bao hanh tre o da nang se xu ly nguoi dang clip vi quay 1 thang moi to giac Quấn chặt băng dính vào chân trẻ, hai cô giáo mầm non bị đuổi việc

Hai giáo viên mầm non bị cho thôi việc sau khi bị cáo buộc dùng băng dính quấn chặt bên ngoài đôi giày của bé ...

vu bao hanh tre o da nang se xu ly nguoi dang clip vi quay 1 thang moi to giac Hai cô giáo mầm non bị đuổi việc vì quấn chặt chân trẻ bằng băng dính

Sau bài phản ánh của người mẹ trên mạng xã hội, cảnh sát Carolina (Mỹ) đã vào cuộc điều tra hai cô giữ trẻ được ...

vu bao hanh tre o da nang se xu ly nguoi dang clip vi quay 1 thang moi to giac Lời kể rợn người của bé trai từng là nạn nhân của nhóm trẻ Mẹ Mười

Bé trai học lớp 4 đã tìm đến Báo Người Lao Động kể lại những ngày tháng ở tại nhà Mẹ Mười và cho biết ...

/ Đời sống Pháp luật