VTV đã gửi đề xuất mua bản quyền World Cup 2018

Chiều 7/6, bảy ngày trước khi giải đấu khởi tranh ở Nga, đài truyền hình quốc gia Việt Nam vẫn đang ngã giá đối tác Infront Sports & Media.

Cho đến lúc này, VTV chưa sở hữu bản quyền World Cup 2018. Tuy nhiên, theo nguồn tin của VnExpress, nhà đài này đã có bước đi quan trọng là đưa ra mức giá đề xuất, được kỳ vọng đáp ứng con số mong muốn của đối tác có trụ sở ở Thuỵ Sĩ.

Nếu được chấp nhận, VTV cần thêm một vài ngày mới có thể hoàn tất hợp đồng. Khi đó, 64 trận đấu của giải năm nay dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh quảng bá VTV6.

Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc thành viên FIFA chưa mua được bản quyền truyền hình World Cup 2018. Theo phụ lục do FIFA công bố hôm 2/6, đã có 218 trong 219 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu quyền phát sóng giải đấu.

vtv da gui de xuat mua ban quyen world cup 2018
VTV vẫn đang nỗ lực đàm phán để sở hữu quyền trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Bản quyền World Cup 2018 khu vực Việt Nam do Infront Sports & Media – đối tác trung gian của FIFA - nắm giữ. Công ty này thuộc tập đoàn Dalian Wanda Group của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin. Họ sở hữu bản quyền của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á.

Cách đây ít ngày, ông Nguyễn Hà Nam - trưởng ban Thư ký biên tập VTV - cho biết ở các giải bóng đá lớn trước đây như World Cup hay Euro thì tiền quảng cáo VTV thu về không thể bù đắp chi phí bỏ ra, thậm chí thường xuyên lỗ khoảng 40% đến 50%. "Năm nay, nếu chấp nhận số tiền đối tác đưa ra, VTV có thể lỗ tới 90%", ông nói. Đó là lý do VTV không thể mua bằng mọi giá. Năm nay, họ còn dự định mua cả bản quyền phát sóng trên internet và nền tảng di động.

Ban đầu số tiền VTV được đề nghị trả là 10,5 triệu đôla, cao hơn khoản tiền họ phải bỏ ra ở World Cup 2014 diễn ra tại Brazil. Tuy nhiên con số thực tế sau quá trình đàm phán kéo dài có thể thấp hơn.

Tại một số quốc gia Đông Nam Á, để giải quyết bài toán kinh tế, các nhà đài phải hùn vốn để đồng sở hữu bản quyền World Cup. Chín nhà đài Thái Lan bỏ ra khoảng 44 triệu đôla cho tiền bản quyền. Ba đài truyền hình Singapore cũng góp nhau trả khoảng 19 triệu đôla. Tiền bản quyền World Cup dành cho Malaysia được cho là 10 triệu đôla. Còn ở Trung Quốc, đài truyền hình quốc gia CCTV thầu trọn bản quyền trị giá 155 triệu đôla.

Năm nay, cũng có một vài doanh nghiệp ở Việt Nam dự định mua chung, nhưng số tiền đóng góp không nhiều và chi phí chủ yếu đến từ VTV. Chiều 6/6, Đài truyền hình TP HCM (HTV) đã gửi công văn đề nghị được chia sẻ tiền bản quyền cùng VTV. Trước đó, ông lớn truyền hình này từng hợp tác với nhau ở các giải thể thao lớn, như World Cup 2006.

World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới dành cho các đội tuyển quốc gia, diễn ra bốn năm một lần. Giải năm nay được tổ chức tại 11 thành phố ở Nga, từ 14/6 đến 15/7. 32 đội tuyển được chia làm tám bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội có thành tích tốt nhất bảng, lọt vào vòng loại trực tiếp.

Đức là đương kim vô địch khi thắng Argentina với tỷ số 1-0 ở hiệp phụ chung kết năm 2014.

Xuân Bình

vtv da gui de xuat mua ban quyen world cup 2018 HTV muốn cùng VTV mua bản quyền World Cup

Liên quan đến chuyện bản quyền World Cup, lãnh đạo Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) cho rằng nếu VTV gặp khó thì nhà đài này ...

vtv da gui de xuat mua ban quyen world cup 2018 \'Infront có thể không nhượng bộ bản quyền World Cup ở Việt Nam\'

BLV Quang Huy khẳng định người hâm mộ cần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là Việt Nam sẽ không có bản quyền World ...

/ VnExpress