VFF 'cầu cứu' bộ Tư lệnh Thủ đô về việc cổ động viên gây rối khi mua vé chung kết AFF

Ngày 10/12, khi VFF chính thức mở bán vé trận chung kết lượt về AFF cup trên sân Mỹ Đình, nhiều người đã tổ chức tụ tập tai trụ sở VFF với mong muốn sở hữu được tấm vé, quá khích đã gây hỗn loạn khiến cho VFF phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Thông tin từ VFF cho biết, BTC đã xác nhận đơn đăng ký mua vé của khoảng 240 thương binh trong ngày hôm nay và sẽ không tiếp tục nhận thêm bất cứ đơn mua vé nào nữa. Sau khi VFF thông báo ngừng bán vé cho thương binh, vẫn có rất nhiều người tụ tập ở trụ sở tổ chức này để phản đối và đến đầu giờ tối ngày 10/12, đám đông vẫn chưa được giải tán.

vff cau cuu bo tu lenh thu do ve viec co dong vien gay roi khi mua ve chung ket aff
Công văn VFF gửi tới bộ Tư lệnh Thủ đô.

Để đảm bảo công tác an ninh khu vực trụ sở VFF, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã ký công văn hỏa tốc gửi đến bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội với mong muốn các đơn vị này hợp tác để ngăn chặn tình trạng đám đông tụ tập, gây rối tại trụ sở VFF.

Nội dung công văn ghi rõ: "Ngày 10/12, một số thương binh cũng như các đối tượng giả dạng thương binh đã gây rối, tụ tập, làm mất trật tự tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam với yêu sách phải được mua vé trận chung kết lượt về AFF Cup. Điều này đã ảnh hưởng đến trật tự và hoạt động làm việc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam."

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam trân trọng đề nghị các quý cơ quan phối hợp với Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ và có các biện pháp ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối, coi thường pháp luật của các cá nhân quá khích từ ngày 11 đến hết ngày 15/12 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam."

Bên cạnh đó, công văn của VFF cũng khẳng định, đơn vị này sẽ không bán thêm bất cứ một chiếc vé chung kết lượt về AFF Cup nào tại trụ sở kể từ ngày mai

Hiện tại sau hai đợt mở bán vào 10h và 16h ngày 10/12, khoảng hơn 5000 vé đã được bán hết. VFF sẽ tiếp tục mở bán online thêm trong hai khung giờ 22h ngày 10/12 và 10h sáng 11/12.

Thế Anh

vff cau cuu bo tu lenh thu do ve viec co dong vien gay roi khi mua ve chung ket aff AFF CUP 2018: Nhiều thương binh đẩy tung cửa, phi xe 3 bánh vào trụ sở VFF

AFF CUP 2018: Chiều 10/12, bức xúc vì không mua được vé, yêu cầu cử đại diện nói chuyện bất thành, hàng trăm người đẩy ...

vff cau cuu bo tu lenh thu do ve viec co dong vien gay roi khi mua ve chung ket aff AFF CUP 2018: Thương binh tranh nhau mua vé chung kết AFF Cup, 2 người ngất xỉu

AFF CUP 2018: Hàng trăm người đến từ sáng 10/12, chen nhau mua vé tạo nên khung cảnh hỗn loạn trước cổng Liên đoàn bóng ...

vff cau cuu bo tu lenh thu do ve viec co dong vien gay roi khi mua ve chung ket aff AFF CUP 2018: Tổng thư ký VFF: Liên đoàn sẽ dành một lượng vé để bán cho thương binh

AFF CUP 2018: Ông Lê Hoài Anh khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ dành một lượng vé nhất định theo sự thống ...

/ Người Đưa Tin