Tài chính - Ngân hàng
21/10/2017 01:46TS Nguyễn Trí Hiếu: \'Bát cơm ngân hàng đến từ lợi nhuận doanh nghiệp\'
Tại Hội thảo Nâng cao hiệu quả chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp 2017 mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp là việc sống còn đối với nền kinh tế. Bởi 80% vốn của nền kinh tế Việt Nam hiện nay dựa vào vốn vay ngân hàng và 80% sức sống của ngân hàng là dựa vào cho vay trong đó chủ yếu là cho vay doanh nghiệp.
"Tức bát cơm của ngân hàng đến từ lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, ngân hàng và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh, là quyền lợi của cả đôi bên", ông Hiếu nói.
![]() |
| Ngân hàng và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh. Ảnh: PV. |
Tiến sĩ Hiếu cũng đánh giá cao những nỗ lực, chính sách trong thời gian qua là tiền đề quan trọng cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn trong đó quan trọng nhất là chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.
Trong 9 tháng đầu năm 2017, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên cả nước đã có trên 300 buổi gặp gỡ, đối thoại. Qua đó, các ngân hàng cam kết cho vay các doanh nghiệp mới gần 570.000 tỷ đồng, và đã giải ngân được hơn 550.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp số tiền được gia hạn, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ là gần 30.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, các ngân hàng còn áp dụng các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ cho các doanh nghiệp với tổng dư nợ được hỗ trợ gần 20.000 tỷ đồng.
Riêng khu vực TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho hay, trong 9 tháng đầu năm ngân hàng đã giải ngân 221.000 tỷ đồng vốn cho khách hàng doanh nghiệp qua chương trình kết nối, chắc chắn có thể giải ngân hết số vốn cam kết 280.000 tỷ đồng trong năm 2017. Mức lãi suất cho vay của chương trình xoay quanh mức 6,5% mỗi năm cho vay ngắn hạn (khoảng từ 5,8% đến 6,2% một năm, và quanh mức 8% - 9% đối với vay dài hạn)
Ông Minh cho biết thêm, qua 10 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng tại TP HCM gần 14%. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 20% trong năm 2017, TP HCM còn dư địa tăng trưởng tín dụng khoảng 6% cho từ đây đến hết năm 2017, tương đương có khoảng hơn 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.
Đồng tình với nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, ngân hàng cho vay và hưởng lãi nên nhà băng muốn có lợi nhuận thì trước hết doanh nghiệp phải có lời.
Theo Phó thống đốc, điều đáng mừng là qua chương trình kết nối này, tất cả đều cùng chung nhận thức về vấn đề tiếp cận ngân hàng vay vốn không còn khó khăn như trước đây. Ngân hàng không còn là nơi cửa quyền, luôn gây khó dễ cho doanh nghiệp nữa.
"Đồng thời, các ngân hàng nhận rõ mối quan hệ giữa nhà băng và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh, bình đẳng, hai bên cùng có lợi", ông Tú nói và cho biết, mặc dù vẫn còn câu chuyện than phiền khó vay vốn từ một vài doanh nghiệp nhưng nhìn chung đã giải quyết được về cơ bản.
Phó thống đốc Đào Minh Tú cũng khẳng định, về phía Ngân hàng Nhà nước sẽ luôn điều hành tiền tệ công khai, minh bạch, phát đi thông điệp chủ động cho thị trường, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.
Để nâng cao hiệu quả kết nối ngân hàng và doanh nghiệp thực sự đạt kết quả tốt hơn nữa, theo TS Trần Du Lịch cần tập trung vào những doanh nghiệp có khả năng mở rộng đầu tư nhưng do ngân hàng chưa yên tâm “chọn mặt gửi vàng” cho vay. Do đó, Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa phương phải tháo gỡ khó khăn này cho doanh nghiệp. Có như vậy, chương trình kết nối mới đạt được thành công ở bước cao hơn.
Ông Lịch cũng cho rằng, Ngân hàng Nhà nước phải trực tiếp đứng ra thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mới đạt được hiệu quả tốt.
Chung nhận định, Tiến sĩ Hiếu phân tích, các quỹ bảo lãnh tín dụng tại Việt Nam đang hoạt động một cách chưa hiệu quả. Thực tế, các quỹ bảo lãnh tín dụng tại địa phương là đơn vị đứng ra bảo vệ các doanh nghiệp vay vốn tại địa phương nhưng lại không có lợi nhuận, hoạt động ngoài vốn ngân sách. Điều đó đang tạo ra cản trở việc kết nối vốn giữa ngân hàng và doanh nghiệp vì các địa phương họ không có vốn để đầu tư vào quỹ.
| 'Thủ tục rườm rà cản bước startup vay vốn'
Phó tổng giám đốc ABBank cho biết thủ tục nhiêu khê từ một số ngân hàng gây trở ngại cho các startup cần vay vốn. |
| Ba 'nữ tướng' của ngân hàng Việt
Việt Nam có 34 ngân hàng thương mại nhưng hiện chỉ có ba "bóng hồng" đang đảm trách ghế nóng CEO. |
| Tập trung huy động nguồn lực tài chính cho phát triển khu vực tư nhân
Ngày 19/10/2017 tại TP. Hội An (Quảng Nam), Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC (SFOM) chính thức khai mạc. |
(https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/ts-nguyen-tri-hieu-bat-com-ngan-hang-den-tu-loi-nhuan-doanh-nghiep-3658318.html)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (11:06)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (10 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (14 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (17 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (19 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (21 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (24 phút trước)
- Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công (27 phút trước)
- Những cựu binh giữ rừng ngập mặn nơi cửa biển Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Pháp thúc đẩy G7 tìm giải pháp thay thế nguồn khoáng sản từ Trung Quốc (2 giờ trước)
