Hậu trường - Chính khách
05/03/2018 04:00Trung Quốc úp mở chuyện tăng ngân sách quốc phòng
Trong bài phát biểu trước khi Quốc hội Trung Quốc công bố ngân sách quốc gia vào ngày 5-3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trương Nghiệp Toại từ chối tiết lộ chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên bao nhiêu. Ông Trương chỉ nói rằng tất cả các nước đều điều chỉnh dựa trên nhu cầu và tình hình kinh tế.
"Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng vừa phải mức đầu tư quốc phòng. Một phần trong số đó là để bù lại những thiếu sót trong quá khứ, chủ yếu là đổi mới thiết bị và cải thiện lợi ích vật chất cho binh lính" - ông Trương nói thêm.
Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc cho rằng chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh vẫn ít hơn các nước lớn khác. "Trung Quốc luôn luôn coi trọng con đường phát triển hòa bình và thực hiện chính sách phòng thủ quốc phòng. Sự phát triển của Trung Quốc không phải là mối đe dọa của bất kỳ nước nào" - ông Trương khẳng định.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại. Ảnh: Reuters
Kênh NDTV cho biết số tiền Trung Quốc rót vào các lực lượng vũ trang được các nước trong khu vực và Washington theo dõi chặt chẽ để phát hiện những mục tiêu chiến lược sâu rộng hơn của nước này khi các chương trình hiện đại hóa bao gồm tiêm kích tàng hình, tàu sân bay và tên lửa chống vệ tinh
Vào năm 2017, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được tăng 7%, lên đến 1.044 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 164,60 tỉ USD), bằng 1/4 đề xuất của Mỹ trong cùng năm.
| Mỹ tiến gần thỏa thuận 300 tỉ USD ngăn chính phủ đóng cửa
Thượng viện Mỹ hôm 7-2 thông báo đạt được thỏa thuận tăng ngân sách lên thêm 300 tỉ USD trong 2 năm tới nhằm kết ... |
| Trump xin ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD để đối phó Nga, Trung
Tổng thống Donald Trump dự kiến yêu cầu 716 tỷ USD ngân sách quốc phòng cho 2019 để xây dựng chiến lược quốc phòng "cực ... |
| Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã ký dự luật chính sách quốc phòng với ngân sách 700 tỷ USD cho quân đội Mỹ. |
- Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc (19:20)
- OPEC+ nới van dầu, nhưng Hormuz mới quyết định giá (19:00)
- Hà Nội phát hiện xử lý 2734 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong tháng 7 (1 giờ trước)
- Thị trường bất động sản khó rơi vào suy giảm đồng loạt (1 giờ trước)
- Chuyên gia Indonesia bày kế đánh bại đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Vượt xe bất chấp bằng làn ngược chiều: Tài xế Việt phải học văn hóa xếp hàng (2 giờ trước)
- Loạt cổ phiếu thăng hoa, VN-Index tăng hơn 27 điểm (2 giờ trước)
- Anh em “Cào Cào”, “Châu Chấu” và câu chuyện chắp cánh đam mê boxing (3 giờ trước)
- Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên 2 tỷ đồng (3 giờ trước)
- CIA từng đọc được bí mật của 100 quốc gia thế nào? (4 giờ trước)
