Hậu trường - Chính khách
03/10/2018 16:25Trung Quốc tăng cường phản bác chỉ trích về vấn đề Tân Cương
![]() |
Người dân tại thị trấn Kashgar, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc đang tiến hành một cuộc "phản công" nhằm chống lại những chỉ trích đối với chính sách tại khu tự trị Tân Cương, nơi các cộng đồng Hồi giáo sinh sống, bằng cách tìm kiếm sự ủng hộ của truyền thông nước ngoài và đưa ra thông điệp tích cực hơn, Reuters hôm nay đưa tin.
Xiao Qian, đại sứ Trung Quốc tại Indonesia, trong bài xã luận đăng trên Jakarta Post tuần trước cho biết quyền tự do tôn giáo ở Tân Cương được tôn trọng và bảo vệ. "Thật đáng tiếc khi một số tổ chức và cá nhân phương Tây cố ý bóp méo sự thật, suy đoán về cái gọi là trại cải huấn và xuyên tạc những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn chủ nghĩa tôn giáo cực đoan", ông viết.
Trong cuộc phỏng vấn tuần trước với Financial Times, Thứ trưởng Ngoại giao Le Yucheng khẳng định mọi quốc gia đều có trách nhiệm bảo vệ an ninh và công dân của mình. "Chính phủ Trung Quốc sẽ không cho phép Tân Cương trở thành Syria, Libya hoặc Iraq thứ hai. Nếu biến động ở Tân Cương vượt ra khỏi biên giới, nó sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của vùng Trung Á, thậm chí lan sang châu Âu", ông nói.
Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã mời một nhóm phóng viên quốc tế tới cuộc họp báo bên lề hội nghị về nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, để trình bày rõ quan điểm về vấn đề Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh khu vực Tân Cương vẫn ổn định, thịnh vượng và không có cuộc tấn công nào trong hơn một năm qua.
Tại cuộc họp báo, Li Xiaojun, giám đốc quan hệ công chúng tại Cục Nhân quyền thuộc Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh đang cố tránh những vấn đề cực đoan mà châu Âu phải trải qua. "Hãy nhìn vào Bỉ, Pháp hay một số nước châu Âu khác. Họ đã thất bại", Li đề cập tới những vụ tấn công khủng bố tại các nước này.
Bắc Kinh đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ các nhà hoạt động, học giả, chính phủ nước ngoài cũng như các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc với cáo buộc bắt và giám sát hầu hết người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác sống tại Tân Cương. Mỹ thậm chí còn xem xét trừng phạt các quan chức cấp cao và công ty Trung Quốc liên quan tới vấn đề này, khiến quan hệ hai nước lạnh nhạt hơn trong bối cảnh xung đột thương mại ngày càng leo thang.
Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc và lên án những thế lực bên ngoài âm mưu gây hỗn loạn. Chính quyền cho biết Tân Cương bị đe dọa nghiêm trọng bởi các phiến quân Hồi giáo và những kẻ ly khai nên một số tội phạm được giao cho "trung tâm đào tạo nghề và giáo dục nghề nghiệp", đồng thời nhấn mạnh những người này "không phải chịu bất kỳ sự giam giữ tùy ý hoặc đối đãi tồi tệ nào ở đó".
Ánh Ngọc
| "Mỹ nữ Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba rạng rỡ sau khi bị chê xuống sắc
Sau khi bị chê bai vì lộ ảnh kém sắc với làn da chảy xệ, gương mặt già nua, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy ... |
| Hàng nghìn phần tử Hồi giáo cực đoan đang trở về Trung Quốc
Trung Quốc đối mặt làn sóng các phần tử thánh chiến được đào tạo bài bản từ các chiến trường Trung Đông trở về nước, ... |
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin (11:30)
- Hé lộ tên lửa không đối không trong chương trình vũ khí tuyệt mật của Mỹ (11:23)
- Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến với Iran sẽ không kéo dài 'mãi mãi' (11:16)
- Công nghệ 20/5: Kính thông minh và AI tạo video gây sốt tại Google I/O (1 giờ trước)
- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa phúc thẩm vụ nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Mưa lớn diện rộng tại Trung Quốc, ít nhất 18 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Thủ tướng Hungary thăm Ba Lan, thúc đẩy tái gắn kết với châu Âu (2 giờ trước)
- Đề xuất giảm thuế xăng E10 để hút người tiêu dùng (2 giờ trước)
- Gần 30 tấn cá tầm bị chết do mưa lũ, người dân thiệt hại hàng chục tỷ đồng (2 giờ trước)
- Bắc Bộ tiếp tục mưa dông (2 giờ trước)
