Hậu trường - Chính khách
26/09/2018 22:03Trung Quốc phản đối Mỹ bán khí tài quân sự cho Đài Loan
![]() |
Vận tải cơ C-130 trong biên chế lực lượng vũ trang Đài Loan. Ảnh: AFP.
"Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ và luật pháp quốc tế, cũng như chính sách 'một Trung Quốc', đồng thời xâm phạm lợi ích quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc", Xinhua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm qua cho biết.
Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington tuân thủ nguyên tắc "một Trung Quốc" bằng việc chấm dứt các hợp đồng bán vũ khí và cắt quan hệ quân sự với Đài Bắc, nhằm tránh làm tồn hại quan hệ song phương và duy trì hòa bình ổn định tại eo biển Đài Loan.
Mỹ hôm qua tuyên bố sẽ chuyển giao cho Đài Loan các linh kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn cho nhiều loại máy bay, bao gồm tiêm kích F-16 và vận tải cơ C-130, với tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 330 triệu USD. Quốc hội Mỹ có 30 ngày để phản đối quyết định, nhưng khả năng này khó xảy ra do Bộ Ngoại giao Mỹ coi Đài Loan là "yếu tố quan trọng giúp duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và phát triển kinh tế trong khu vực".
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất, có thể dùng đến vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh nhiều lần tổ chức tập trận trên biển và trên không để gây sức ép với Đài Bắc.
Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc vào năm 1979 để ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc", nhưng vẫn là đồng minh chủ chốt và đóng vai trò nhà cung cấp vũ khí nước ngoài duy nhất của Đài Loan. Washington sau đó mở Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) để duy trì quan hệ giữa hai bên.
| Mỹ duyệt bán lô khí tài quân sự 330 triệu USD cho Đài Loan
Mỹ xác nhận chuẩn bị bán nhiều thiết bị quân sự như linh kiện tiêm kích và vận tải cơ cho Đài Loan. |
| Trưởng đại diện Đài Loan ở Osaka tự tử vì chỉ trích sau bão Jebi
Ông Su Chii Cherng, người đứng đầu cơ quan đại diện Đài Loan ở Osaka, Nhật Bản, đã treo cổ tại nhà riêng vì cho ... |
| Quân đội Mỹ bác đề xuất điều thủy quân lục chiến đến Đài Loan
Lầu Năm Góc khước từ yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc điều binh sĩ đến bảo vệ văn phòng đại diện mới ... |
- Ô tô dàn hàng 5, xe máy leo vỉa hè ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ (47 phút trước)
- Cảnh báo chiêu trò giả mạo fanpage khách sạn, chiếm đoạt tiền đặt cọc của du khách (1 giờ trước)
- Số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 đạt kỷ lục (1 giờ trước)
- Fed không nên duy trì định hướng chính sách nới lỏng? (1 giờ trước)
- Chuyên gia khuyến cáo số lượng mận tối đa nên ăn mỗi ngày để không hại thận (2 giờ trước)
- Máy bay của Không quân Mỹ nhận dạng nhau thế nào? (2 giờ trước)
- Vướng 1 hộ dân, dự án 280 tỷ đồng ở Đà Nẵng 'đứng hình' (2 giờ trước)
- Đặc phái viên Witkoff: Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran (3 giờ trước)
- PV GAS lan tỏa khí thế 30/4: Tự hào truyền thống, vững vàng dòng chảy năng lượng quốc gia (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/5: Tăng nhẹ, vẫn đối mặt nhiều lực cản (3 giờ trước)
