Trung Quốc gọi dự luật cấm bán chip cho Huawei, ZTE của Mỹ là 'cuồng loạn'

Bắc Kinh kêu gọi nghị sĩ Mỹ ngừng thảo luận về dự luật mới và cáo buộc Washington "đàn áp" các công ty công nghệ cao của Trung Quốc. 

trung quoc goi du luat cam ban chip cho huawei zte cua my la cuong loan
Gian hàng của Huawei tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2019 ở Las Vegas, Mỹ hôm 9/1. Ảnh: Reuters.

"Tôi không biết các vị nhìn nhận thế nào, nhưng theo tôi đây là một sự cuồng loạn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm nay, đề cập đến dự luật cấm công ty Mỹ bán chip cho Huawei, ZTE và các công ty Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt hoặc luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, theo AFP.

Dự luật do nghị sĩ lưỡng đảng ở Mỹ đề xuất hôm 16/1 chỉ ra cụ thể trường hợp ZTE và Huawei, hai công ty viễn thông Trung Quốc bị Mỹ nghi ngờ sử dụng thiết bị của họ để do thám người Mỹ. Cả hai công ty cũng đã bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Bà Hoa cáo buộc Mỹ đang "đàn áp các công ty công nghệ cao của Trung Quốc". "Một số người Mỹ nên sửa đổi thái độ và ngăn chặn những hành động đó. Chúng tôi kêu gọi quan chức Mỹ ngừng đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc, ngừng thảo luận về dự luật liên quan và góp phần nhiều hơn cho sự hợp tác Mỹ - Trung", bà Hoa nói.

Vài giờ sau khi dự luật được giới thiệu, báo Wall Street Journal tiết lộ các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra cáo buộc rằng Huawei đánh cắp bí mật thương mại từ tập đoàn T-Mobile và nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ.

Cuộc điều tra đang ở giai đoạn cao trào và lệnh khởi tố có thể sớm được đưa ra.

trung quoc goi du luat cam ban chip cho huawei zte cua my la cuong loan Nghị sĩ Mỹ đề xuất luật cấm bán linh kiện cho Huawei và ZTE

Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đề xuất luật cấm bán con chip và các linh kiện khác cho Huawei, ZTE cũng như mọi công ...

trung quoc goi du luat cam ban chip cho huawei zte cua my la cuong loan Huawei bị Mỹ điều tra nghi vấn ăn cắp bí mật thương mại

Các công tố viên Mỹ đang điều tra công ty công nghệ Trung Quốc Huawei với cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại.

/ VnExpress