Trung Quốc đồng ý cho tàu sân bay Mỹ thăm Hong Kong

Nhóm tác chiến tàu sân bay Reagan của Mỹ đang trên đường đến Hong Kong sau khi Trung Quốc chấp thuận đề xuất cập cảng của Washington.

trung quoc dong y cho tau san bay my tham hong kong
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: US Navy.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng nhóm tàu hộ tống gồm hai khu trục hạm USS Curtis Wilbur, USS Benfold và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville dự kiến cập cảng Hong Kong vào hôm nay, theo SCMP.

Chỉ huy quân đội Trung Quốc tại Hong Kong Tan Benhong cùng một số sĩ quan Bắc Kinh ngày 20/11 được mời lên thăm USS Ronald Reagan khi nhóm tàu đang trên đường tới đặc khu. Các quan chức Trung Quốc và nhóm phóng viên địa phương được đưa lên tàu bằng vận tải cơ C-2 và quan sát biên đội chiến đấu cơ F-18 diễn tập cất, hạ cánh.

Hồi tháng 9, Bắc Kinh từng từ chối cho tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của Washington thăm cảng Hong Kong trong lúc căng thẳng giữa hai bên leo thang liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại, vấn đề Biển Đông và các lệnh trừng phạt quân sự từ phía Mỹ.

Theo giới quan sát, việc cho phép nhóm tàu Reagan cập cảng Hong Kong lần này cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giảm căng thẳng trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng.

"Đó là một cử chỉ thân thiện trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Buenos Aires. Người dân Trung Quốc đang hy vọng về một \'lệnh ngừng bắn\' sau khi hai lãnh đạo hội đàm, bởi mối quan hệ thương mại đem lại những lợi ích to lớn", chuyên gia quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh nhận định.

trung quoc dong y cho tau san bay my tham hong kong Trung Quốc bác đề nghị thăm Hong Kong của tàu hải quân Mỹ

Bắc Kinh từ chối cho một tàu tấn công đổ bộ của Mỹ ghé cảng Hong Kong, động thái dường như để phản đối việc ...

/ VnExpress