Trung Quốc đầu tư 61 triệu USD để xây làng sao Hỏa

Bồn địa Sài Đạt Mộc ở tỉnh Thanh Hải được lựa chọn để xây làng sao Hỏa do có địa hình đá cằn cỗi, gần giống với 'bản gốc' nhất. 

trung quoc dau tu 61 trieu usd de xay lang sao hoa Giới trẻ Trung Quốc không tiếc tiền săn ảnh cưới
trung quoc dau tu 61 trieu usd de xay lang sao hoa Nông dân Trung Quốc tự chế bản sao tiêm kích tàng hình J-20

Chính phủ Trung Quốc đã bắt tay với các nhà khoa học trong nước để xây dựng mô hình làng sao Hỏa tại sa mạc bồn địa Sài Đạt Mộc, tỉnh Thanh Hải với chi phí đầu tư 61 triệu USD. Ước tính, làng sao Hỏa sẽ rộng khoảng 95.000 km2, theo People.

Làng sao Hỏa được xây dựng với mục đích phục vụ việc khám phá khoa học và thu hút du khách. Nguồn: Youtube.

"Mọi người mơ được tới sao Hỏa, vì vậy, điều chúng tôi mang đến du khách là trải nghiệm cảm giác thực sự như được sống ở ngoài không gian", Giám đốc bộ phận Thăm dò không gian và mặt trăng của Viện Khoa học Trung Quốc Liu Xiaoqun cho biết. Tuy nhiên, thời gian mở cửa của căn cứ vẫn chưa được tiết lộ.

Trung Quốc không phải là quốc gia đầu tiên thiết lập căn cứ mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa hoặc hành trình đến đây. Từ tháng 8/2015, sáu nhà khoa học được NASA tài trợ để sống trong khu vực mô phỏng môi trường hành tinh đỏ ở Hawaii, Mỹ.

Một nhóm tình nguyện viên, trong đó có một công dân Trung Quốc, đã sống trong một mô hình tàu vũ trụ ở Moscow trong 520 ngày từ đầu năm 2010. Đó là khoảng thời gian ước tính di chuyển từ Trái Đất tới sao Hỏa và ngược lại.

https://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/trung-quoc-dau-tu-61-trieu-usd-de-xay-lang-sao-hoa-3640614.html

/ vnexpress.net