Hậu trường - Chính khách
09/02/2018 18:10Trung Quốc bác cáo buộc "mua đứt" Maldives
Ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 8-2 tuyên bố sự hỗ trợ về kinh tế của Trung Quốc không đi kèm với điều kiện chính trị, đồng thời gọi phát biểu mới đây của cựu Tổng thống Nasheed là "hoàn toàn vô căn cứ".
![]() |
Cựu Tổng thống Malpes Mohamed Nasheed cho rằng Trung Quốc đang âm mưu mua Malpes. Ảnh: AP
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Cảnh cho hay: "Trung Quốc viện trợ cho Malpes không đòi hỏi sự ràng buộc về chính trị, không tổn hại đến chủ quyền và độc lập của Malpes cũng như không gây nguy hiểm cho an ninh ở Ấn Độ Dương".
Phát biểu tại nước láng giềng Sri Lanka hồi cuối tháng trước, ông Nasheed nói rằng Tổng thống đương nhiệm Abdulla Yameen đã mở cửa cho Trung Quốc đầu tư mà không quan tâm đến thủ tục cũng như tính minh bạch. Cựu lãnh đạo này nói thêm Trung Quốc đang bận mua Malpes và cuộc bầu cử tổng thống năm nay có thể là cơ hội cuối cùng để giải thoát Malpes khỏi sự gia tăng ảnh hưởng từ Trung Quốc.
Trong chuyến thăm của ông Yameen tới Bắc Kinh hồi tháng 12 năm ngoái, hai nước đã ký một hiệp định thương mại loại bỏ hầu hết thuế đối với mặt hàng xuất khẩu của Malpes, chủ yếu là cá và Malpes mở cửa cho hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc, trong đó có tài chính, y tế và du lịch.
Trung Quốc hiện là nguồn khách du lịch chính của Malpes và đang đầu tư hàng trăm triệu USD vào việc mở rộng sân bay, phát triển nhà ở và các dự án khác.
![]() |
Tổng thống đương nhiệm Abdulla Yameen bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Reuters
Trung Quốc xem Malpes là yếu tố then chốt trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" cùng với các tuyến đường thương mại cổ thông qua Ấn Độ Dương và Trung Á.
Thông tin Trung Quốc phủ nhận thâu tóm Malpes được đưa ra giữa lúc chính phủ Malpes cho hay đã cử đại sứ đến 3 nước gồm Trung Quốc, Pakistan và Ả Rập Saudi để giải thích về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra.
Theo hãng tin AP, chính phủ của ông Yameen có mối quan hệ thân thiết với 3 quốc gia nói trên. Đầu tuần này, cựu Tổng thống Nasheed đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Ấn Độ, yêu cầu họ can thiệp vào cuộc khủng hoảng nổ ra từ hôm 1-2 sau phán quyết của toà án tối cao. Trong khi đó, Ấn Độ cho biết họ đang theo dõi tình hình tại Malpes và bày tỏ mối quan ngại về tình trạng khẩn cấp tại nước này.
| Trung Quốc bác cáo buộc muốn 'mua toàn bộ' quốc đảo Maldives
Trung Quốc phủ nhận cáo buộc có ý định mua toàn bộ Maldives và xóa chủ quyền của quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương ... |
| Tổng thống Maldives từ chối tiếp phái đoàn ngoại giao châu Âu
Tổng thống Abdulla Yameen từ chối đối thoại với các nhà ngoại giao châu Âu đến Maldives nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị ở ... |
- Sói hoang ở ‘đất chết’ Chernobyl tiến hoá, giới khoa học phát hiện dị thường (09:44)
- Ngư dân Quảng Ngãi 'thắng lớn' nhờ mực xà chạm giá kỷ lục (09:31)
- 15 ngày vượt 3 cửa tử và hành trình hồi sinh của mẹ con sản phụ tam thai (09:03)
- Hóa đơn điện mùa hè tăng cao, lúc nào nên lắp điện mặt trời mái nhà? (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11/5: Quay đầu giảm, mất mốc 4.700 USD/ounce (1 giờ trước)
- Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Mỹ Đình sắp hầu tòa (1 giờ trước)
- Iran phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc 1-4: 10 phút cuối thủng lưới 4 bàn (1 giờ trước)
- Hà Nội họp xem xét thông qua siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 11/5: Miền Bắc có nơi mưa to, miền Nam nắng nóng gay gắt (2 giờ trước)

