Triều cường vượt báo động 3, Sài Gòn còn ngập vài ngày tới

Dự báo ngày 6.11, triều cường đạt đỉnh 1,67m (vượt báo động 3 là 17 cm) tại trạm Phú An và 1,68m tại trạm Nhà Bè. Các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.

Trong vài ngày tới, các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng. Ảnh: M.Q

Dự báo ngày 6.11, triều cường đạt đỉnh 1,67m (vượt báo động 3 là 17 cm) tại trạm Phú An và 1,68m tại trạm Nhà Bè. Các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.

Ngày 5.11, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên các kênh rạch TPHCM hiện đang ở mức cao và còn tiếp tục lên cao trong hai, ba ngày tới và đạt mức cao nhất vào ngày 6-7.11.

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào ngày 5.11, đỉnh triều dự báo đạt mức 1,65m. Ngày 6.11, triều cường đạt đỉnh 1,67m tại trạm Phú An và 1,68m tại trạm Nhà Bè. Ngày 7.11, triều cường vẫn duy trì ở mức cao từ 1,63 – 1,65m tại trạm Phú An và sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo.

Trước đó, chiều tối 4.11, dù trời mưa nhỏ nhưng do triều cường vượt mức báo động 3 (mức báo động 3 là 1,5m) khiến nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập sâu.

Tại các tuyến đường của quận trung tâm TPHCM, nước ngập lênh láng, nhiều khu vực ngập gần nửa bánh xe khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.

Nặng nhất là tại giao lộ Nguyễn Thái Bình -Calmette (Q.1), nước ngập kéo dài trên đường, nhiều đoạn ngập sâu khiến một số phương tiện bị chết máy.

Bão số 12 kết hợp triều cường, TP.HCM sẽ chìm trong “biển nước”

Ảnh hưởng của bão số 12, chiều tối 4/11, TP.HCM sẽ xuất hiện mưa kèm theo triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường có ...

Ứng phó với cơn bão số 12: Không lơ là, chủ quan trong mọi tình huống!

Các địa phương vùng ĐBSCL đang nằm trong “thế gọng kìm” chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 cùng với đợt triều cường lớn ...

https://laodong.vn/xa-hoi/trieu-cuong-vuot-bao-dong-3-sai-gon-con-ngap-vai-ngay-toi-574239.ldo

/ Theo Minh Quân/báo Lao động