Tổng thống Trump- Chủ tịch Kim Jong-un đang “mặc cả” ở hậu trường?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang tiếp tục “mặc cả” cho khả năng có lợi nhất cho mỗi bên nhằm giải quyết các vấn đề.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang tiếp tục “mặc cả” cho khả năng có lợi nhất cho mỗi bên nhằm giải quyết các vấn đề xung quanh bán đảo Triều Tiên. Đó là nhận định của ông Georgy Toloraya, Giám đốc Trung tâm châu Á thuộc Viện Kinh tế tại Học viện Khoa học Nga.

Triều Tiên đang “mạnh mẽ tiến về phía trước”

“Tôi nghĩ rằng kịch bản chính hiện nay liên quan trực tiếp tới Mỹ và Triều Tiên. Washington đưa ra "mức rào chắn" quá cao và vẫn còn hà khắc với Bình Nhưỡng. Hiện tại, một số màn mặc cả vẫn đang diễn ra ở hậu trường, đây chính là những điều sẽ định hình các thỏa thuận có thể có trong tương lai”, ông Toloraya giải thích. Theo quan điểm của ông, Triều Tiên đang “mạnh mẽ tiến về phía trước”.

tong thong trump chu tich kim jong un dang mac ca o hau truong
Người Hàn Quốc theo dõi tin tức về cuộc gặp Mỹ-Triều tại một địa điểm công cộng.

“Bình Nhưỡng hiểu rằng sẽ không có sự hợp tác nào với Hàn Quốc trừ khi một thỏa thuận được thông qua với Mỹ. Cuộc gặp cấp cao với Seoul, vốn bị hoãn hồi tuần trước do cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn mang tên Max Thunder, sẽ trở nên vô tác dụng nếu các vấn đề căn bản chưa được thông qua.

Phía Triều Tiên đã hoãn cuộc gặp nhưng một khi họ có nhu cầu thì họ sẽ tiếp tục với Hàn Quốc, dù hiện tại họ đang dạy chính họ và những người khác một bài học”, chuyên gia giải thích.

Ngoài ra, theo ngôn ngữ của ông Toloraya, “cuộc diễn tập quân sự chỉ là cái cớ”.

“Đó là kiểu dân chủ gì khi một mặt Bình Nhưỡng và Seoul cố gắng đối thoại và hợp tác, còn mặt khác vẫn tiến hành tập trận nhằm phá hoại Triều Tiên. Thật lạ lùng. Nếu các anh (Mỹ và Hàn Quốc) đồng ý xây dựng đối thoại thì ít nhất cũng cần ngừng tập trận lại một thời gian”, ông này phân tích.

Theo chuyên gia, chúng ta không biết những gì đang thực sự diễn ra, liên quan tới việc hủy cuộc gặp liên Triều cũng như việc ông Trump hỏi ý kiến các cố vấn về khả năng diễn ra cuộc gặp với ông Kim Jong-un.

“Chúng ta cũng không biết quan điểm của mỗi bên là gì, chúng khác nhau như thế nào và mất bao lâu để các bên xích lại gần nhau hơn để các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định và mỗi bên có thể tuyên bố chiến thắng. Tôi hy vọng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim sẽ diễn ra”, chuyên gia Nga nói.

Ông này cũng chỉ ra nếu ông Trump và ông Kim thực sự gặp mặt tại Singapore thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Theo đó, Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố ông làm được những điều mà các Tổng thống trước đây không làm được, đặc biệt trong việc đạt được một thỏa thuận đảm bảo rằng tên lửa Bình Nhưỡng sẽ không còn là mối đe dọa với các thành phố của Mỹ nữa và rằng Triều Tiên sẽ bắt đầu từ bỏ vũ khí – mặc dù đó không phải là toàn bộ sự thật.

Về phần mình, ông Kim Jong-un sẽ khẳng định đã hoàn thành mục tiêu mà ông cha đã đặt ra và kết thúc chiến tranh với Mỹ, khiến Mỹ phải thừa nhận thất bại, chuyên gia nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên vào ngày 12/6 tại Singapore nhằm thảo luận về triển vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Washington để gặp mặt người đồng cấp Mỹ cùng các giới chức cấp cao của Washington phụ trách các vấn đề an ninh và chính sách ngoại giao.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra, bất chấp những diễn biến bất lợi gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Seoul và Washington đang tích cực tham vấn và chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều.

tong thong trump chu tich kim jong un dang mac ca o hau truong Ngoại trưởng Trung, Nhật cùng đến Mỹ trước cuộc gặp Trump - Kim

Những người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản đều sẽ đến Washington vào ngày 23/5, giữa lúc hội nghị thượng đỉnh ...

tong thong trump chu tich kim jong un dang mac ca o hau truong Mỹ gia tăng phòng thủ tên lửa châu Á trước cuộc gặp Trump-Kim

Việc điều khu trục hạm Milius đến Nhật là lời nhắc nhở rằng Mỹ có thể gây sức ép quân sự với Triều Tiên trong ...

tong thong trump chu tich kim jong un dang mac ca o hau truong Tổng thống Trump cân nhắc rút khỏi hội nghị với Triều Tiên vì lo ngại bị ‘bối rối’?

Truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đang cân nhắc việc tham gia hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên vì lo ngại cuộc ...

/ Người đưa tin