Tìm thấy thiết bị nổ thứ hai trong vụ tấn công trường học Crimea

Một thiết bị nổ thứ hai đã được tìm thấy trong tư trang của nghi phạm chính gây ra vụ tấn công đẫm máu tại Trường Cao đẳng Bách khoa Kerch, trong khi số người chết đã tăng lên ít nhất 19 người.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời đại diện nhóm binh sĩ Nga Nga đang triển khai chiến dịch tại Trường Cao đẳng Bách khoa Kerch cho biết họ đã tháo ngòi nổ thiết bị này.

Tính đến đêm 17.10), đã có ít nhất 19 người chết trong vụ tấn công. Theo một quan chức địa phương, trong số 37 người bị thương có khoảng 16 nạn nhân đang nguy kịch.

tim thay thiet bi no thu hai trong vu tan cong truong hoc crimea

Một nạn nhân trong tình trạng quần áo tả tơi sau vụ nổ đang chuẩn bị được chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một thanh tra viên tiết lộ nghi phạm chính trong vụ tấn công, Vladislav Roslyakov, 18 tuổi, đã được cấp giấy phép sử dụng súng săn vào đầu tháng 10.

Roslyakov đã nhập học vào năm 2015, theo website của trường.

Báo RBK dẫn lời một sinh viên giấu tên kể lại Roslyakov “rất ghét ngôi trường và từng nói bóng gió rằng sẽ có hành động trả thù”.

tim thay thiet bi no thu hai trong vu tan cong truong hoc crimea

Một số hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: Kerch FM

Khi thông tin về vụ tấn công đẫm máu tại trường Kerch được giới truyền thông loan tải, phía Ukraine thông báo tăng cường kiểm soát an ninh tại biên giới với Crimea.

Cùng ngày, Đức, Ý, Ai Cập và Hội đồng châu Âu gửi lời chia buồn về thảm kịch tại Kerch đến Tổng thống Vladimir Putin.

tim thay thiet bi no thu hai trong vu tan cong truong hoc crimea

Vẻ mặt hốt hoảng của một nạn nhân sau khi chạy thoát khỏi trường. Ảnh: Chụp từ RT

tim thay thiet bi no thu hai trong vu tan cong truong hoc crimea Hiện trường vụ đánh bom và xả súng tại trường ở Crimea

Binh lính và xe bọc thép được điều đến hiện trường vụ xả súng ở Crimea do cách đánh giá ban đầu rằng đây là ...

tim thay thiet bi no thu hai trong vu tan cong truong hoc crimea Đánh bom và xả súng tại trường học Crimea, 17 người chết

Tay súng xông vào một trường cao đẳng ở Crimea, đặt bom trong nhà ăn rồi bắn bất cứ ai họ thấy.

/ Báo Thanh Niên