\"Thủ khoa nuôi lợn\" có cơ hội việc làm mới

Liên quan đến trường hợp thủ khoa sư phạm thất nghiệp về quê bán hoa quả, nuôi lợn, Sở GD-ĐT Hà Giang cho hay quý 4 năm 2017 sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó có tuyển giáo viên dạy môn Ngữ văn.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Giang cho biết quý 4 năm 2017 sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó có tuyển giáo viên dạy môn Ngữ văn.

Đây sẽ là cơ hội việc làm cho em Bùi Thị Hà, tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhưng sau hơn một năm vẫn chưa tìm được công việc được đào tạo đúng chuyên ngành.

thu khoa nuoi lon co co hoi viec lam moi

Em Bùi Thị Hà, Thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2016 hiện vẫn thất nghiệp và ở nhà bán hoa quả, phụ mẹ nuôi lợn.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Giang, tháng 6/2016, Bùi Thị Hà tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Ngày 28/8/2016, Hà được TP Hà Nội vinh danh là một trong số 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, học viện.

Khi về tỉnh Hà Giang, em Hà có gửi thư cho Bí thư Tỉnh ủy đề xuất mong muốn được trở thành một giáo viên giỏi đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Sau khi nắm bắt được thông tin này, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang và Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang đã nhiều lần gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình giáo dục, động viên em tiếp tục chuẩn bị về kiến thức để tham gia đợt tuyển dụng năm 2017.

Tháng 10/2016, Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang có tổ chức đợt thi tuyển giáo viên, nhà trường đã thông tin để em Hà biết và nộp hồ sơ thi tuyển vào trường. Tuy nhiên, Hà nộp hồ sơ nhưng lại không đến dự thi.

Sau đó em cũng có gửi email cho trường THPT Chuyên Hà Giang để nói lời xin lỗi nhà trường và các thầy cô vì em đã không tự tin để dự thi tuyển.

thu khoa nuoi lon co co hoi viec lam moi

Trong quá trình chờ tuyển dụng, theo các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin, em Hà có làm thêm một số công việc để có thêm thu nhập giúp gia đình.

Do đó, Sở GD-ĐT Hà Giang khẳng định không có những thông tin như một số báo đã đưa như “tỉnh Hà Giang từ chối nguyện vọng của em Bùi Thị Hà” hay “không trọng dụng nhân tài”

thu khoa nuoi lon co co hoi viec lam moi Thủ khoa "chưa xin việc nhưng không sợ thất nghiệp"

Lê Huỳnh Minh Triết, thủ khoa đầu ra có điểm số cao nhất của Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM từ trước tới ...

thu khoa nuoi lon co co hoi viec lam moi Cử nhân thất nghiệp nhiều, có lỗi của trường đại học

Nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc các trường CĐ, ĐH trên cả nước cần nhìn lại cách đào tạo của mình, không thể ...

thu khoa nuoi lon co co hoi viec lam moi Công việc là hợp tác, không nên “xin”!

“Chị à, nếu em tốt nghiệp loại giỏi, chứ không xuất sắc đến mức thủ khoa, em muốn về quê. Em nộp đơn xin việc, ...

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/thu-khoa-su-pham-that-nghiep-ban-hoa-qua-nuoi-lon-co-co-hoi-viec-lam-moi-406896.html

/ Theo Thanh Hùng/Vietnamnet