Thông điệp Tổng thống Vladimir Putin gửi tới các lãnh đạo thế giới năm 2018

Tổng thống Nga gửi lời chúc mừng năm mới một số nhà lãnh đạo và những nhân vật nổi bật trên thế giới, đặt ra những mục tiêu mới cho sự phát triển quan hệ giữa Nga với các quốc gia khác.

thong diep tong thong vladimir putin gui toi cac lanh dao the gioi nam 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Pháp và Nhật Bản

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Emmanuel Macron sẽ tới thăm Nga trong năm 2018. "Trong thông điệp chúc mừng gửi đến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Vladimir Putin bày tỏ hy vọng Thủ tướng Nhật sẽ tham dự lễ khai mạc năm Nga-Nhật tại Mátxcơva vào tháng 5 năm tới và dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg," tuyên bố từ điện Kremlin cho biết.

Trong thông điệp chúc mừng Tổng thống Emmanuel Macron, ông Vladimir Putin nêu rõ: "Cuộc họp tại Versailles và các cuộc điện đàm, chúng ta đã thảo luận cụ thể nhiều vấn đề về hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục cuộc đối thoại mang tính xây dựng và cùng với ngài tăng cường quan hệ Nga-Pháp. Tôi mong chờ chuyến thăm của ngài tới Nga", ông Vladimir Putin nói.

Vatican

Trong lời chúc mừng năm mới tới Đức Giáo hoàng Francis, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng để bảo vệ hòa bình, các giá trị phổ quát và tăng cường đối thoại. Ông Vladimir Putin cũng chúc Đức Giáo hoàng Francis sức khoẻ, thịnh vượng và thành công.

Mỹ, Đức và Anh

Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ, Anh, Đức và hợp tác hơn nữa với Trung Quốc, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Sputnik. "Một cuộc đối thoại Nga - Mỹ mang tính xây dựng là đặc biệt cần thiết cho việc củng cố sự ổn định chiến lược trên thế giới và tìm ra các phản ứng tối ưu đối với các mối thách thức và đe dọa", ông Vladimir Putin viết.

Trong lời chúc mừng năm mới tới Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng rằng hai nước có thể đạt được tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, vì lợi ích của hai quốc gia và đảm bảo an ninh và ổn định ở Châu Âu.

Ông Vladimir Putin cũng bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ Nga-Anh trong lời chúc mừng tới Nữ hoàng Elizabeth II và Thủ tướng Theresa May.

Trong lời chúc mừng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, ông đánh giá cao bước tiến trong hợp tác song phương Nga – Thổ.

Israel

Trong lời chúc mừng năm mới Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Vladimir Putin hy vọng "tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, nhân đạo và các lĩnh vực khác, trong đó có những nỗ lực nhằm đảm bảo ổn định và an ninh ở Trung Đông".

Belarus

Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng người đồng cấp Belarus trong năm mới và bày tỏ sự tin tưởng trong việc thúc đẩy hợp tác trong các tổ chức như: Liên minh kinh tế Âu Á, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO…

thong diep tong thong vladimir putin gui toi cac lanh dao the gioi nam 2018 Chúc mừng năm mới Trump, Putin kêu gọi \'hợp tác thực tiễn\'

Trong thông điệp mừng năm mới gửi đến người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ...

thong diep tong thong vladimir putin gui toi cac lanh dao the gioi nam 2018 Tổng thống Nga Putin nộp hồ sơ tranh cử nhiệm kỳ mới

Ngày 27/12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tranh cử của Tổng thống Putin cho cuộc bầu ...

thong diep tong thong vladimir putin gui toi cac lanh dao the gioi nam 2018 Bí mật về kế hoạch phát triển vũ khí để Nga “bất chấp mọi kẻ thù”

Dù có một khoảng cách lớn về ngân sách quốc phòng với Mỹ, song Nga không hề lo sợ thua kém trong công cuộc bảo ...

/ Lao động