Thành phố yêu cầu dừng, chùa Ba Vàng vẫn cúng “oan gia trái chủ”?

Trong khi UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi trụ trì chùa Ba Vàng, yêu cầu dừng các hoạt động trái phép, trong đó có việc cúng “oan gia trái chủ” thì đại diện nhà chùa cho biết nhà chùa chưa ra thông báo tới tăng ni, phật tử về việc dừng hoạt động trên. Trả lời Báo Lao Động sáng nay (25.3), ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – cho biết, nếu nhà chùa không dừng, thành phố sẽ có biện pháp xử lý.

thanh pho yeu cau dung chua ba vang van cung oan gia trai chu
Chùa Ba Vàng. Ảnh: N.H

Cũng theo ông Hà, đó có thể là cách nói của nhà chùa, còn hiện tại không còn hoạt động cúng oan gia trái chủ, thỉnh vong tại chùa Ba Vàng. “Các lực lượng chức năng của thành phố vẫn đang tiếp tục theo dõi. Nếu chùa Ba Vàng tiếp tục vi phạm, thành phố sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật” – ông Hà cho biết.

thanh pho yeu cau dung chua ba vang van cung oan gia trai chu
Đại đức Thích Trúc Thái Minh có buổi nói chuyện “livestream” dài 2 tiếng đồng hồ trên các trang mạng xã hội của nhà chùa và trước hàng trăm phật tử tại chùa Ba Vàng, tối 21.3.2019. Ảnh: N.H

Trước đó, ngày 22.3.2019, UBND TP.Uông Bí có công văn gửi đại đức Thích Trúc Thái Minh – sư chủ trì chùa Bà Vàng, yêu cầu phải chấm dứt ngay hoạt động cúng oan gia trái chủ; thỉnh vong...

Theo văn bản của TP.Uông Bí, các hoạt động "thỉnh vong"; "cúng oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng không có trong danh mục đăng ký hoạt động tín ngưỡng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đặc biệt, việc phật tử Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – tuyên truyền giảng pháp trái phép tại chùa đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây ra những bất bình trong dư luận nhân dân.

Tuy nhiên, trả lời báo chí ngày 24.3.2019, đại đức Thích Trúc Bảo Tiến – phụ trách mảng pháp hội thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng – cho biết chùa chưa có bất kỳ phát ngôn nào về việc ngừng cúng oan gia trái chủ. Hiện, chùa chưa tổ chức hoạt động này do chưa có lịch và cũng để nghe ngóng kết luận từ cơ quan quản lý.

Liên quan đến phật tử Phạm Thị Yến, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – cho biết, việc triệu tập phật tử này như thế nào là quy trình nghiệp vụ của cơ quan công an, thành phố chỉ đề nghị sớm triệu tập sau khi đã hoàn thiện các thủ tục.

Dự kiến hôm nay, TP.Uông Bí và các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với chùa Ba Vàng.

thanh pho yeu cau dung chua ba vang van cung oan gia trai chu Khi nhà chùa lạc lối

Những ngôi chùa lạc lối sẽ hoang phế khi người dân không coi là nơi thờ phụng, gửi gắm niềm tin công bằng và thuần ...

thanh pho yeu cau dung chua ba vang van cung oan gia trai chu Câu chuyện chùa Ba Vàng: Đừng để niềm tin bị đem ra trục lợi

Ở đâu cũng có một bộ phận người lợi dụng niềm tin của dân chúng, chẳng hạn như câu chuyện chùa Ba Vàng. Kinh doanh ...

thanh pho yeu cau dung chua ba vang van cung oan gia trai chu "Trụ trì chùa Ba Vàng từng phải quỳ sám hối"

Trụ trì chùa Ba Vàng đã được ban Trị sự tỉnh góp ý, nhắc nhở về những vấn đề của chùa Ba Vàng, Đại đức ...

/ Lao Động