“Siêu máy bơm” được TPHCM thuê chống ngập: Chủ đầu tư vẫn chưa... biết giá

Sau 8 tháng lắp đặt, vận hành, thử nghiệm, cuối cùng hệ thống máy bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh - nơi được mệnh danh là rốn ngập của TPHCM - đã được UBND TPHCM ký hợp đồng thuê dịch vụ.

sieu may bom duoc tphcm thue chong ngap chu dau tu van chua biet gia
Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh ngày 19.4. Ảnh: TS

Tuy nhiên, dù hợp đồng đã được 2 bên đặt bút ký, nhưng giá thuê vẫn chưa được đưa ra, bởi đây là công nghệ mới được áp dụng nên chưa có đơn giá, định mức cụ thể theo qui định.

Theo phát biểu của đại diện Sở Tài chính TPHCM trong Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện thí điểm công nghệ bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra vào sáng 19.4, hiện nay đang có một số vấn đề vướng mắc về tài chính cho việc thuê công nghệ chống ngập bằng máy bơm thông minh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, nguyên tắc để 2 bên ký hợp đồng dịch vụ thuê công nghệ chống ngập bằng máy bơm thông minh thì giá hợp đồng dịch vụ thuê máy bơm phải rẻ hơn chi phí thực hiện chống ngập với tác dụng tương đương do Trung tâm chống ngập thực hiện.

Tuy nhiên, do Trung tâm chống ngập chưa từng thực hiện dịch vụ này nên chưa có tiền lệ, chưa có định mức để thẩm định đơn giá theo qui định. Sở Tài chính cho rằng, để đảm bảo đúng qui định pháp luật, cần phải có sự phối hợp của đơn vị cung cấp dịch vụ và các bên liên quan.

Theo đó, Sở GTVT phải có ý kiến về thiết kế, bản vẽ thi công, tổng dự toán các hạng mục đầu tư mới, cải tạo, qui trình vận hành, định mức thi công vận hành. Trung tâm chống ngập báo cáo phương thức so sánh và đánh giá về chi phí vận hành giữa đề xuất của đơn vị cung ứng dịch vụ với đối tác dịch vụ chống ngập tương đương do trung tâm chống ngập thực hiện.

Ngoài ra, việc sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được UBND TPHCM chấp nhận về mặt chủ trương và Sở GTVT đã phê duyệt dự án cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện dịch vụ. Trước câu hỏi, nếu sắp tới TPHCM nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh thì liệu hệ thống máy bơm thông minh của Cty mình có bị ảnh hưởng hay không (?), ông Nguyễn Tăng Cường - Chủ tịch Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung - cho biết, quan điểm của Cty là đưa ra 1 công nghệ chống ngập cho TPHCM để áp dụng một cách hiệu quả, giải quyết ngập một cách tức thì. Còn việc lắp đặt hệ thống máy bơm thông minh này ở đâu, ở vị trí nào nữa là thẩm quyền của UBND TPHCM.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM- công nghệ chống ngập bằng máy bơm thông minh mà Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung thực hiện đã phát huy hiệu quả tốt, được sự đánh giá cao của các sở ngành cũng như đông đảo người dân khi đã xóa được nạn ngập triền miên bởi mưa và triều cường gây ngập nặng cho đường Nguyễn Hữu Cảnh trong hàng chục năm qua. Do tính chất đặc biệt và sự mới mẻ của công nghệ chống ngập này nên các cơ quan liên quan vẫn chưa thể đưa ra được giá thuê cụ thể.

Tuy nhiên, để nhà đầu tư an tâm, thành phố đã ủy quyền cho Trung tâm chống ngập ký hợp đồng chính thức với Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung để thuê dịch vụ này. Quan điểm của TPHCM là thuê theo năm, năm nào chống ngập được (mặt đường trong khu vực chống ngập không được ngập quá 15cm) thì trả tiền, năm nào không đạt thì không trả tiền.

Theo ông Nguyễn Tăng Cường - Chủ tịch Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung - hợp đồng này chưa có giá thuê dịch vụ cụ thể mà sẽ được lùi lại 45 ngày để các đơn vị liên quan thẩm định nhằm đưa ra giá chính thức.

sieu may bom duoc tphcm thue chong ngap chu dau tu van chua biet gia Chưa chốt giá thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Tiêu chí để thanh toán tiền thuê máy bơm chống ngập là không được ngập sâu quá 15 cm nhưng hiện TP HCM vẫn cần ...

/ Báo Lao Động