“Quan xã” ở Hải Phòng: Ngang nhiên “hô biến” đất nông nghiệp thành đất ở

Ở xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), người dân liên tục bàn tán về việc UBND xã công khai bán đất nông nghiệp cho người dân để rồi nhiều năm qua họ phải hứng chịu hậu quả, tiền mất tật mang, mua đất mà không làm được sổ đỏ.

quan xa o hai phong ngang nhien ho bien dat nong nghiep thanh dat o

Ở xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), người dân liên tục bàn tán về việc UBND xã công khai bán đất nông nghiệp cho người dân để rồi nhiều năm qua họ phải hứng chịu hậu quả, tiền mất tật mang, mua đất mà không làm được sổ đỏ.

Theo tài liệu người dân cung cấp, tại biên bản hội nghị ngày 23.4.2017 của UBND xã Hữu Bằng họp cùng cấp ủy, lãnh đạo thôn Kim Đới 2, cho thấy: Từ năm 2005 đến năm 2007, xã Hữu Bằng đã thừa nhận đã bán đất nông nghiệp ở khu vực Chân Mạ, Cửa Quê và Mạ Mấn cho 12 hộ gia đình với tổng diện tích 2.157m2, thu về số tiền 348.839.000 đồng.

Ngoài ra, UBND xã Hữu Bằng cũng bán cho ông Bùi Văn Phúc (thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng), thửa ruộng có diện tích 220m2 để làm đất ở, trong đó 120m2 diện tích đất trên là ruộng cấy của gia đình ông Phúc, còn lại 100m2 là đất nghĩa trang (đã giải phóng mặt bằng), thu về số tiền 220 triệu đồng (giấy mua bán do ông Nguyễn Huy Biết, công chức địa chính xã viết), với cam kết sau khi nhận đủ số tiền sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Phúc.

quan xa o hai phong ngang nhien ho bien dat nong nghiep thanh dat o
Giấy xác nhận chuyển đổi đất với bà phượng. Ảnh: TN

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ số tiền trên (năm 2011), UBND xã đã rũ bỏ trách nhiệm. Ông Phúc nhiều lần kiến nghị với UBND xã yêu cầu hủy hợp đồng mua bán trái pháp luật, lấy lại số tiền đã nộp, nhưng qua nhiều năm, UBND xã Hữu Bằng vẫn chưa trả tiền cho ông.

Ngoài ra, ông Đặng Văn Tính, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, Bí thư chi bộ thôn Kim Đới 2, đã tự ý bán cho bà Ngô Thị Phượng (Khu dân cư Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An), thửa đất nông nghiệp có diện tích 120m2 để làm nhà ở với só tiền 60 triệu đồng. Số tiền trên, ông Tính để ngoài sổ sách chi tiêu, không báo cáo với cấp ủy, chi bộ thôn. Điều đáng nói, trích đo thửa đất trên có dấu hiệu làm giả, khiến bà Phượng hết sức bức xúc.

Nguy hiểm hơn, từ năm 2005 đến 2016, cán bộ thôn Kim Đới 2 đã tự ý bán nhiều diện tích đất ven làng cho người dân làm nhà ở, cụ thể: Đã bán cho bà Bùi Thị Thẳng, diện tích 229m2 tại Mạ Ao Cô; Phạm Văn Thẳng, diện tích 384m2, ở Ao Đình; Ngô Duy Lán, diện tích 320m2, ở Mạ Thí Vườn; Đặng Văn Tiến, diện tích 144m2, ở Mạ Vườn; Phạm Văn Đoàn, diện tích 218m2, ở Mạ Mấn; Ngô Văn Tý, diện tích 215m2, ở Mạ Mấn; Ngô Thị Rộng, diện tích 645m2, ở Mạ Mấn; Phạm Văn Thiếu, diện tích 181m2, ở Mạ Vườn Cô; Phạm Văn Chón, diện tích 197m2, ở Mạ Tam; Đặng Văn Bốn, diện tích 224m2, ở Mạ Hàng; Ngô Thị Chẹn, diện tích 290m2, ở Mạ Hàng; Nguyễn Văn Lụt, diện tích 702m2, ở Ao Vòng và Nguyễn Văn Yên, diện tích 240m2, ở Đầm Cô.

Tổng diện tích mà “quan xã” Hữu Bằng đã bán lên tới 3.898m2. Hiện nay, hầu hết các diện tích đất trên đã được xây nhà kiên cố nhưng chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không những bán đất không văn tự, UBND xã Hữu Bằng còn lợi dụng việc dồn điền, đổi thửa, tự ý cắt ruộng 95% của dân để cho doanh nghiệp, cá nhân thuê.

Báo Lao Động Điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

quan xa o hai phong ngang nhien ho bien dat nong nghiep thanh dat o Bắc Giang chỉ rõ \'quân xanh, quân đỏ\' trong đấu thầu dự án vốn ngân sách

Nhiều sai phạm về đấu thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa ...

quan xa o hai phong ngang nhien ho bien dat nong nghiep thanh dat o Quan xã vu khống nhà báo thừa nhận sai phạm, mong rút đơn tố cáo

Khi làm việc với các cơ quan chức năng, phó bí thư xã vu khống, bôi nhọ nhà báo trên facebook đã thừa nhận các ...

quan xa o hai phong ngang nhien ho bien dat nong nghiep thanh dat o Bò chính sách \'đi lạc\' vào lò mổ ở Quảng Trị: Nhiều \'quan xã\' bị kỷ luật

Hàng loạt cán bộ chủ chốt trong xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vừa bị kỷ luật do có liên quan đến ...

/ https://laodong.vn