Phó Bí thư xã chiếm thác nước trái phép, kinh doanh du lịch

Khu du lịch sinh thái thác Ia Rsai tọa lạc ở thôn Tân Lập, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa (Gia Lai). Từ Quốc lộ 25 đi vào trung tâm xã Ia Rsai khoảng 5km, khu du lịch nằm ngay sau trụ sở xã.

pho bi thu xa chiem tha c nuo c tra i phe p kinh doanh du lich

Gỗ trong khu du lịch chờ đưa vào sử dụng. Ảnh: ĐÌNH VĂN

Tại khu sinh thái này, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai - ông Nguyễn Đình Thuận - cho dựng lên 5 chòi gỗ, mái tôn để phục vụ du khách. Cạnh đó, 1 bãi gỗ với hàng chục lóng được phủ bạt bảo vệ, chờ được sử dụng.

Điểm nhấn khu du lịch trái phép chính là căn nhà gỗ chính giữa trung tâm. Tất cả đều sử dụng vật liệu là gỗ căm-xe, từ cầu thang, cột nhà đến trần, sàn. Tường được lắp bằng hàng trăm tấm gỗ kết lại. Phía trước mái che được lắp bằng tôn, chống đỡ bằng các cột gỗ. Trang trí cho căn nhà, gia chủ cho trưng dụng nhiều sản phẩm bằng gỗ. Có thể kể đến bộ bàn ghế được chế tác bằng gốc gỗ làm nơi pha trà, đón khách. Giữa nhà là 2 gốc nu gỗ cao 3-4m chễm chệ, ngoài nhiều cặp lục bình được trang trí, Phó Bí thư xã Ia Rsai Nguyễn Đình Thuận cho người tạc 2 con rồng uốn lượn. Một con ngậm ngọc ôm lấy chiếc lục bình, con khác treo lên xà gỗ.

Bà Nguyễn Thị Đào - vợ Phó Bí thư Nguyễn Đình Thuận - tiết lộ: “Ngày lễ, tết khách đông lắm, luôn luôn hơn 100 người. Riêng tết, thu tiền giữ xe đã hơn 3 triệu/ngày (5 ngàn đồng/xe máy; 10 ngàn đồng/xe ôtô). Mấy hôm nay, ít khách, tấm bảng “Giữ xe” được cất vào trong, chờ các đoàn khách đi lễ hội, đi hội nghị thêm “tăng 2, tăng 3” thì đưa ra. Tiết lộ với tôi, bà nói, từ ngày mở khu du lịch sinh thái thác Ia Rsai, bà kết nối được một số mối đánh bẫy thú rừng như nai, heo rừng phục vụ khách. “Tết, bán biết bao nhiêu là heo rừng. Mình có mối (người cung cấp - PV), lúc bẫy, săn được, người ta gọi điện cho mình, thợ họ mổ ruột ở trong rừng, đưa về, mình bán 250 ngàn đồng/kg”.

Theo bà Nguyễn Thị Đào, vợ chồng bà mua tổng cộng gần 5ha đất nông nghiệp từ nhiều người vào thời điểm năm 2007, giá hơn 1 tỷ đồng. Riêng 2ha được trưng dụng làm “Khu du lịch sinh thái”.

Khu du lịch sinh thái thác Ia Rsai được hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ tháng 8.2017. Chủ tịch huyện Krông Pa - ông Tô Văn Chánh - nhận định về khu sinh thái: “Đất nông nghiệp mà anh xây nhà là vi phạm rồi. Chưa chuyển mục đích thì phải xử lý. Nếu phù hợp với quy hoạch thì xử lý hành chính, rồi cho chuyển đổi, còn nếu không phù hợp với quy hoạch thì buộc phải tháo dỡ, đó là nguyên tắc”.

Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Krông Pa - ông Mai Văn Cần- cho hay, khu du lịch sinh thái trái phép thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 30, diện tích 20.132m2. Quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp.

Theo ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Gia Lai - việc dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp đã sai. “Không nằm trong quy hoạch, anh lợi dụng chức vụ để làm công trình không phép là vi phạm” - ông Vũ nói; đồng thời phân tích, bất kì cá nhân nào nếu muốn xây dựng phát triển kinh tế, Nhà nước kiến tạo là tạo điều kiện, nhưng phải xin phép chính quyền huyện, vượt thẩm quyền huyện thì phải xin tỉnh. “Ngược lại, anh tự tiện làm công trình, tự chiếm dụng tài sản công, chính anh là cán bộ xã mà không gương mẫu thì càng không được” - ông Vũ chỉ ra. Ông so sánh, ở tỉnh Ninh Bình, công trình cổng và đường lên núi Cái Hạ với chiều dài hơn 1km, bao gồm hơn 2.000 bậc lên, xuống, xâm phạm vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An, dù Cty du lịch Tràng An đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn phải đập bỏ, tháo dỡ vì sai phạm, không phép.

Chủ tịch huyện Krông Pa - ông Tô Văn Chánh - đã khẳng định: “Công trình không phù hợp với quy hoạch thì buộc phải dỡ bỏ”. Luật đã quy định, không một ai làm trái và chính quyền càng không thể làm ngơ, bao che cho sai phạm.

Tuy nhiên, trước những động thái trên, ông Nguyễn Đình Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai - chủ khu du lịch sinh thái trái phép - lại nói: “Tôi thừa nhận tôi sai, nhưng tôi không tháo dỡ. Không có gì mà phải sợ”.

pho bi thu xa chiem tha c nuo c tra i phe p kinh doanh du lich Lộ diện \'bà trùm\' cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn nhất Hưng Yên

Chỉ sinh sống ở Hưng Yên, Tình nổi lên thành ‘bà trùm’, tạo dựng một hệ thống chân rết chủ yếu là người quen để ...

pho bi thu xa chiem tha c nuo c tra i phe p kinh doanh du lich Quảng Ninh: Bắt tại chỗ nhiều đối tượng khai thác đất trái phép

Tại cơ quan công an, bước đầu 5 đối tượng khai nhận tới khu vực này để khai thác đất trái phép và khai thêm ...

pho bi thu xa chiem tha c nuo c tra i phe p kinh doanh du lich Quan xã xây khu du lịch trái phép

Thừa nhận xây dựng trái phép khu du lịch trên đất nông nghiệp nhưng phó bí thư xã nói "nhiều người được lợi thì mình ...

/ http://danviet.vn