Phó Bí thư vừa nhận kỷ luật xin nghỉ việc: 'Nhường ghế'

Ông Toàn cho biết, ông đã được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý cho thôi giữ các chức danh hiện tại, nghỉ công tác và chờ nghỉ hưu theo quy định.

Ông Kiều Văn Toàn - Phó Bí thư Quận uỷ Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào sáng ngày 31/1.

"Ý định xin nghỉ công tác của tôi đã có từ lâu rồi chứ không phải mới. Việc tôi xin nghỉ hưu trước tuổi cũng được vợ và các con ủng hộ nên không có vấn đề gì", ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, có 3 lý do khiến ông muốn xin nghỉ công tác: Một là do ông muốn nghỉ sớm để nhường ghế cho những cán bộ trẻ hơn, hai là do sức khỏe không đảm bảo, ba là các con của ông muốn ông nghỉ hưu sớm.

pho bi thu vua nhan ky luat xin nghi viec nhuong ghe

Ông Kiều Văn Toàn, Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu. Ảnh: PLO

"Gia đình thấy tôi làm nhiều năm quá rồi, sức khỏe càng ngày càng đi xuống nên khuyên tôi nghỉ sớm để có thời gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, các con tôi cũng đã có gia đình và công việc ổn định hết rồi", ông Toàn cho biết thêm.

Cũng theo ông Toàn, sau khi nghỉ công tác, ông sẽ ở nhà với gia đình và chưa có kế hoạch gì.

Ông Toàn nói: "Hiện tại các cháu tôi cũng đã lớn nên tôi không còn được đưa đón các cháu tôi đi học. Trước đó, khi các cháu còn nhỏ tôi cũng hay phải làm công việc này".

Trước đó, cũng trao đổi với PV về việc ông kê khai tài sản không đúng, vị Phó Bí thư quận Hải Châu này cho rằng, do ông hiểu sai về việc kê khai tài sản nên mới kê khai thiếu tài sản của vợ ông.

"Tôi chỉ kê khai những tài sản tôi đứng tên còn của gia đình, của vợ thì tôi không kê khai. Trước khi kê khai tôi không biết phải kê khai tất cả tài sản của cả 2 vợ chồng.

Gia đình tôi thường thường là tài sản của ai người đó đứng tên. Tôi lấy ví dụ như vợ tôi đi gửi tiết kiệm thì bà ấy đứng tên chứ tôi đứng tên làm gì.

Đây cũng là do lỗi chủ quan chứ không phải việc gì lớn và tôi cũng đã nhận lỗi rồi", ông Toàn nói.

Trước đó, ngày 30/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định để ông Toàn thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và thôi giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020 để nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu theo quy định.

Như đã đưa tin, ngày 21/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã kỷ luật khiển trách ông Toàn.

Theo kết luận, trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, ông Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Vi phạm của ông Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông này sinh hoạt, công tác.

Thanh Giang

pho bi thu vua nhan ky luat xin nghi viec nhuong ghe Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT đến thăm và chúc Tết tại Cà Mau

Trong không khí phấn khởi đón chào Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công ty Khí Cà Mau (KCM) vinh dự đón tiếp Đoàn cán ...

pho bi thu vua nhan ky luat xin nghi viec nhuong ghe Phó Bí thư kê khai tài sản không đúng: \'Quên của vợ\'

Ông Toàn cho biết, theo quy định phải kê khai tài sản của cả 2 vợ chồng nhưng do ông làm không đúng nên được ...

pho bi thu vua nhan ky luat xin nghi viec nhuong ghe Đà Nẵng: Vi phạm kê khai tài sản, một Phó bí thư Quận ủy bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Kiều Văn Toàn, Phó bí thư Quận ủy ...

/ http://baodatviet.vn