Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là fan của nhạc K-Pop?

Nhạc pop Hàn Quốc (K-Pop) vốn là một trong những loại hình văn hóa bị cấm ở Triều Tiên. Thế nhưng, không phải ai cũng biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng công khai bày tỏ sự yêu thích đối với dòng nhạc này.

Dư luận thế giới từng tỏ ra kinh ngạc với luật pháp của Triều Tiên khi họ bỏ tù công dân chỉ vì đã dám… xem phim truyền hình Hàn Quốc. Việc xem phim truyền hình và nghe nhạc Hàn Quốc vốn là việc bị cấm tuyệt đối ở Triều Tiên và được coi là một hành động phản quốc. Thế nhưng, chính nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un cũng phải thừa nhận sự hấp dẫn khó cưỡng của K-Pop.

Năm 2018 đã chứng kiến những bước chuyển mình lịch sử trong mối quan hệ liên Triều, đỉnh điểm là cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Một trong số những sự kiện giúp làm tan băng giữa hai quốc gia này chính là đêm nhạc hữu nghị được tổ chức lại Bình Nhưỡng hồi tháng 4 năm ngoái với sự góp mặt của những ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc như nhóm nhạc nữ thần tượng Red Velvet, giọng ca kỳ cựu Cho Yong-pil, nữ hoàng ballad Baek Ji-young và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Nữ ca sĩ Seohyun, thành viên ban nhạc đình đám Girls’ Generation (SNSD) cũng đã góp giọng trong buổi hòa nhạc với một ca khúc của Triều Tiên.

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop

Nhóm nhạc nữ Red Velvet

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop

Seohyun – thành viên ban nhạc Girls’ Generation với vai trò là nghệ sĩ kiêm dẫn chương trình

Ông Kim Jong-un và vợ, bà Ri Sol-ju đã rất thích thú với buổi hòa nhạc. Đặc biệt, ông Kim Jong-un đã gây chấn động khi tuyên bố mình rất thích nhạc Hàn Quốc. Ông nói rằng buổi biểu diễn đã làm ông “xúc động một cách sâu sắc”.

Đây là một phát ngôn cực kỳ ý nghĩa, bởi nó đánh dấu bước ngoặt trong thái độ của ông đối với văn hóa Hàn Quốc. Sau đó, ông còn vui vẻ chụp hình cùng đoàn nghệ sĩ, đứng rất gần Irene (thành viên Red Velvet) và nữ ca sĩ Baek Ji Young. Ban nhạc xinh đẹp Red Velvet được cho là đã gây ấn tượng mạnh và được ông Kim yêu thích nhất.

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop

Ông Kim Jong-un (giữa) chụp ảnh cùng đoàn nghệ sĩ hai nước

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop

Nữ ca sĩ Baek Ji-young, người đứng sát bên cạnh ông Kim Jong-un

Không chỉ có nhạc K-pop, nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn thể hiện sự cởi mở chưa từng có đối với văn hóa quốc tế, đặc biệt là về thời trang, giày dép. Theo đại diện từ công ty giày Ryuwon của Triều Tiên, ông Kim thích những mẫu giày thể thao của những hãng giày nổi tiếng như Nike, Adidas và đã chỉ thị đặc biệt cho những công ty giày Triều Tiên học tập về mẫu mã, kiểu dáng của những hàng này.

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop

Sắp tới, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên sẽ có cuộc gặp mặt lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội vào hai ngày 27-28/2. Với cách tiếp cận cởi mở, mới mẻ chưa từng có ở những người tiền nhiệm, ông Kim Jong-un được kỳ vọng sẽ đem lại những chuyển biến sâu sắc cho chính sách quan hệ quốc tế của Triều Tiên.

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop K-pop và giày thể thao - cuộc cách mạng văn hóa của ông Kim Jong Un

Sự xuất hiện của nhà máy sản xuất giày thể thao và vũ công mặc váy ngắn được cho là dấu hiệu thể hiện ông ...

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop Triều Tiên lo smartphone lan truyền K-Pop, phim người lớn

Truyền thông nhà nước Triều Tiên bày tỏ lo ngại điện thoại thông minh giúp lan truyền những "tư tưởng thiếu lành mạnh", gây hậu ...

nha lanh dao trieu tien kim jong un la fan cua nhac k pop Ca khúc Kpop có ca từ, tiêu đề dung tục: Vừa ra mắt là dính lệnh cấm

Đài truyền hình, phát thanh Hàn Quốc luôn xử mạnh tay những ca khúc có ca từ, tiêu đề dễ gây hiểu nhầm với mục ...

/ http://danviet.vn