Hồ sơ
21/03/2018 04:13Nhà hóa học Nga nói từng chế tạo chất độc thần kinh Novichok
![]() |
| Hai cha con cựu điệp viên Nga Skripal. Ảnh: The Sun. |
Nhà khoa học Nga Leonid Rink hôm nay nói với kênh truyền hình Ria Novosti rằng ông từng làm việc cho một chương trình do chính phủ tài trợ sản xuất Novichok, chất độc thần kinh mà các chuyên gia Anh nghi là được sử dụng trong vụ ám sát cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái ở Salisbury hồi đầu tháng. Thông tin từ Rink đối lập với một tuyên bố trước đó mà Nga đưa ra rằng họ chưa bao giờ phát triển Novichok, theo AFP.
Rink cho biết thêm Skripal không thể qua khỏi nếu Moscow tham gia vào vụ đầu độc. "Họ vẫn còn sống. Nó có nghĩa rằng đó không phải chất độc Novichok hoặc nó được chế tạo không chuẩn, sử dụng bất cẩn", ông nói. "Hoặc ngay sau khi nạn nhân bị đầu độc, người Anh đã dùng thuốc giải. Trong trường hợp này, họ phải biết chính xác chất độc là gì".
Rink cho hay ông từng làm việc tại một phòng thí nghiệm thuộc thị trấn Shikhan, tỉnh Chelyabinskaya, Nga, trong 27 năm. Phát triển Novichok cũng là cơ sở cho luận văn tiến sĩ ông thực hiện.
"Một nhóm lớn các chuyên gia ở Shikhan và Moscow đều làm việc với 'Novichok'", Rink nói.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuần trước tuyên bố Moscow chưa bao giờ tiến hành chương trình nào phát triển vũ khí hóa học. Ông Ryabkov ngày 20/3 khẳng định giữ nguyên phát ngôn của mình.
Anh và các đồng minh cho rằng Nga đứng sau vụ ám sát Skripal song Moscow kiên quyết phủ nhận. Các chính trị gia Nga lên án đây là một phần trong âm mưu của phương Tây nhằm khơi dậy tâm lý chống Nga trước cuộc bầu cử tổng thống ở nước này hôm 18/3.
|
Vụ điệp viên hai mang bị đầu độc: Chuyên gia Nga tố Anh cố ý hãm hại Moscow Theo chuyên gia, việc London không cung cấp cho Moscow mẫu hóa chất đã đầu độc điệp viên hai mang Sergei Skripal bởi vì họ ... |
|
Nga đáp trả vụ đầu độc Skripal: Anh phải tìm ra bằng chứng hoặc xin lỗi Moscow Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Anh phải chứng minh được vai trò của Moscow trong vụ cựu gián điệp 2 mang Skripal bị ... |
- Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn (06/08/26 21:01)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (06/08/26 20:41)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (06/08/26 20:20)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (06/08/26 20:02)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (06/08/26 19:41)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (06/08/26 19:19)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (06/08/26 19:02)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (06/08/26 18:40)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (06/08/26 18:22)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (06/08/26 18:01)
