Câu chuyện nhân văn
07/08/2018 15:52Ngưỡng mộ hành trình chinh phục Himalaya của bà mẹ Ấn Độ và con trai
|
“Dãy núi Himalaya cao hơn 4.000 m và người mẹ đã 58 tuổi, chuyện gì xảy ra khi họ gặp nhau?” - đó là câu hỏi của người con trai đã cùng mẹ mình, 58 tuổi, chinh phục dãy núi huyền thoại và hùng vĩ Himalaya, nơi có đỉnh Everest cao nhất thế giới. Câu chuyện bắt đầu với tâm tư của cậu con trai về sự hy sinh của người mẹ. Người đã dành hơn 30 năm để chăm lo cho gia đình mà gác lại những mong muốn và mơ ước riêng tư của người con gái.
|
“Mẹ tôi là một người phụ nữ Ấn Độ truyền thống. Bà là một họa sĩ, một ca sĩ, một người nghệ sĩ đầy dũng khí. Nhưng khi kết hôn, cuộc sống của bà đã dành trọn cho gia đình và những đứa trẻ. Nhưng ở đâu đó tôi vẫn cảm nhận được niềm đam mê khám phá thế giới ngủ sâu trong bà”. Từ những tâm tư và tình cảm dành cho mẹ, người con trai đã quyết định cùng mẹ thực hiện giấc mơ tuổi trẻ.
|
Để thực hiện giấc mơ ấy ở tuổi đã ngoài ngũ niên, người mẹ phải trải qua 12 tháng luyện tập yoga, đi bộ 10 tầng cầu thang và đi bộ đường dài giúp tăng sức bền và khả năng hít thở.
|
Chuyến đi có điểm cắm trại tại ngôi làng Sari, cao 2.000 m, ở khu vực Garhwal Himalaya. Tuyến đường leo núi đi đến đây cũng là con đường dễ dàng theo tiêu chuẩn leo núi ở Himalaya, dành cho những người leo núi ở cấp độ không chuyên. Con đường hai mẹ con cùng chinh phục xuất phát từ Garhwal, đi qua hồ Deoria Tal và đến đỉnh Chandrashila cao hơn 4.000 m.
|
Chặng đường leo núi mệt nhọc được đền đáp bằng những giây phút nghỉ ngơi và nhìn lại con đường đã vượt qua với khung cảnh núi rừng hùng vĩ dãy Himalaya. Chuyến đi đồng thời cũng là lúc người con trai đáp trả công ơn người mẹ đã dành 30 năm tuổi thanh xuân và hy sinh ước mơ để nuôi dưỡng mình.
|
Trở về sau chuyến đi, những hình ảnh trong chuyến leo núi của người mẹ được ghi lại trong nền nhạc người con trai tự soạn nên mang lên “Người mẹ và đứa con Himalaya”. Những lời thơ trong bài hát là lời động viên đến những ai chưa thực hiện được ước mơ xuân xanh đã phủ rêu của mình.
| Nguy cơ điểm nóng quân sự mới xuất hiện tại Himalaya
Trung Quốc mở hàng loạt dự án khai khoáng trên dãy Himalaya sát biên giới Ấn Độ. Ước tính trữ lượng vàng, bạc và nhiều ... |
| Trung, Ấn đồng ý giảm căng thẳng biên giới sau đối đầu ở Himalaya
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kết thúc cuộc gặp phi chính thức hôm 28/4 với cam ... |
| Đá muối Himalaya: Ngộ nhận về sự thần kỳ
Đá muối Himalaya được quảng cáo như một loại “thần dược” chữa bách bệnh. Tuy nhiên, không ít người tin theo lời quảng cáo, “ngậm” ... |
- Vì sao biết Hoàng hậu Lữ Trĩ tàn độc mà Lưu Bang không dám phế bỏ? (03/08/26 21:14)
- Nam thần TVB mệnh danh 'chồng quốc dân', U60 viên mãn bên vợ hoa hậu nổi tiếng (03/08/26 20:45)
- Cao thủ karate được mệnh danh 'Lý Tiểu Long của Nhật Bản' (03/08/26 20:20)
- Vì sao Hoàng thành Thăng Long có ý nghĩa lớn đến vậy đối với người Việt? (03/08/26 20:00)
- Tại sao người Trung Quốc thường nói to nơi công cộng? (03/08/26 19:50)
- Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 4/8: Mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33°C (03/08/26 19:47)
- 'Ông trùm' bán 'trứng độc phê pha' cho giới trẻ sa lưới từ điều tra của nhà báo (03/08/26 19:45)
- Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc (03/08/26 19:20)
- OPEC+ nới van dầu, nhưng Hormuz mới quyết định giá (03/08/26 19:00)
- Hà Nội phát hiện xử lý 2734 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong tháng 7 (03/08/26 18:35)