Xã hội
16/02/2018 03:38Người Việt ở Canada đổ xô đi mua lá chuối, cau trầu
Edmonton là thành phố lớn thứ 6, thủ phủ của tỉnh bang Alberta (Canada) tập trung khá nhiều người Việt đến sinh sống. Vào dịp của dân tộc, ngoài những bữa tiệc đón mừng năm mới do cộng đồng hội người Việt tổ chức, những người Việt xa xứ thường tổ chức một mâm cơm tất niên cúng gia tiên và gặp gỡ người thân, bạn bè.
![]() |
| Mâm cơm cúng tất niên của một gia đình người Việt. Ảnh: Đ.Linh |
Trần Thị Đan Linh (24 tuổi), một Việt kiều gốc Huế đang sống tại Edmonton cùng với gia đình của mình gồm 6 người, kể đây là năm thứ ba gia đình chị đón cái ở xa xứ. Chị nói dù hiện nhiệt độ ở Edmonton khá lạnh, tuyết chưa tan nhưng cộng đồng người Việt vẫn sắp xếp thời gian đến các ngôi chợ bán hàng Việt để mua đồ ăn, hoa quả và những vật thờ cúng tổ tiên trong ngày Tết.
Những ngôi chợ như Hiệp Thành, Lucky, 99 Super Market ở Edmonton dịp Tết thường hay bán hàng dành cho người Việt. Hiệp Thành là ngôi chợ khá nhỏ nhưng thường cung cấp các nguyên vật liệu cho các nhà hàng nấu món ăn Việt.
![]() |
| Mua cau khô tại chợ Hiệp Thành. Ảnh: Đ.Linh |
Vào dịp Tết, ngôi chợ này nhộn nhịp từ ngày 20 tháng Chạp. Người Việt đến mua hàng khá đông bởi đây có bán lá chuối, cau khô. "Cứ mỗi dịp đến, người Việt lại xích lại gần nhau hơn bởi đi ra chợ là gặp khá nhiều đồng hương, ai cũng vui cười" – Linh nhận xét.
![]() |
| Cây mai giả để trưng ngày Tết. Ảnh: Đ.Linh |
Vào dịp Tết, người Việt ra những ngôi chợ này để mua lá chuối mang về gói bánh, nhang đèn, trái cây, cau trầu và cả cây mai...giả để trưng ngày Tết. Việc mua sắm bắt đầu từ 24, 25 Tết. "Lá chuối và cau trầu được nhập từ các nước châu Á qua nên khá đắt. Trong khi cây mai giả giá tùy lớn, nhỏ; từ 80 -120 CAD (khoảng 1,4- 2 triệu đồng) và nhà nào cũng muốn mua cho mình một cây" – Linh tường thuật.
![]() |
| Một người Việt đến chợ Hiệp Thành mua lá chuối về gói bánh. Ảnh: Đ.Linh |
Những mâm cơm tất niên được người Việt tại Edmonton tổ chức lai rai vào các ngày cuối tháng Chạp bởi phụ thuộc vào công việc của mỗi người. Tuy nhiên, bữa cơm này thường tổ chức vào buổi tối, có người thân, bạn bè cùng ăn uống, hát hò và ôn lại những kỷ niệm về quê hương. Vào đêm 30 Tết, những gia đình người Huế còn nấu xôi, chè để cúng giao thừa, tiễn biệt năm cũ và đón năm mới.
![]() |
| Chuẩn bị bữa cơm cúng tất niên. Ảnh: Đ.Linh |
"Sang mùng 1 Tết, chúng tôi thường lên chùa Phật Quang và chùa Trúc Lâm để cầu nguyện cho năm mới bình an, tốt lành. Sau đó, trở về nhà để cùng người thân dự tiệc năm mới. Khi đó, người lớn lì xì cho trẻ con để mừng tuổi. Bước sang ngày mùng 2 Tết thì công việc trở lại bình thường" – Linh kể.
Linh nói rằng cứ mỗi dịp Tết về những người Việt ở đây dù không được ăn tết tại quê nhà nhưng họ vẫn cảm nhận được hương vị Tết Việtqua việc được sum vầy bên người thân ở nơi xa xứ. Và thấy được sự đùm bọc, gần gũi của đồng bào Việt nơi đất khách quê người.
|
9 quán cà phê mở cửa xuyên Tết ở Hà Nội Tết này bạn có thể ghé cà phê Cộng, Eden Nhà thờ hay Nhà 9NKCNKC để tụ tập bạn bè hoặc tận hưởng sự thư ... |
|
Cũng bánh chưng, nem rán, sao Tết ở Nhật thiếu mùi vị quê nhà? Bạn bè tổ chức Tết, an ủi nhau nơi xứ người nhưng không khí chẳng thể trọn vẹn khi xa gia đình. |
- Mỹ sản xuất đồng xu 1 USD có hình ông Trump (40 phút trước)
- Quân đội Mỹ tấn công tàu cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa cảng Iran (1 giờ trước)
- Kỹ sư vũ trụ lương vỏn vẹn chục triệu sẽ thu nhập ra sao? (1 giờ trước)
- Green i-Park tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Thua ngược Argentina, HLV Tuchel không nhận sai: Đội Anh đá hay, không hối tiếc (1 giờ trước)
- PV GAS: Linh hoạt thích ứng, vững vàng duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 (2 giờ trước)
- Mẹ Messi: Cả nhà khóc suốt trận Argentina thắng Anh (2 giờ trước)
- Sửa Luật Dầu khí: Cần hoàn thiện cơ chế để đánh thức tiềm năng CCS ngoài khơi (2 giờ trước)
- Kiến tạo 2 bàn hạ tuyển Anh, Messi chỉ ca ngợi đồng đội (2 giờ trước)
- Thủ tướng: Vụ vi phạm quy chế thi ở THPT Chuyên Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng (2 giờ trước)




