Người can ngăn thành nạn nhân của án mạng

Khi can anh em ông Gia đánh nhau, ông Thắng va chạm với em gái của ông này và bị đâm chết. 

nguoi can ngan thanh nan nhan cua an mang

Lê Mạnh Hùng bị công an Hải Dương bắt sau 2 ngày gây án. Ảnh: CTV

Ngày 6/6, nghi phạm Lê Mạnh Hùng (45 tuổi) đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt khi đang lẩn trốn tại huyện An Dương (Hải Phòng).

Theo kết quả điều tra, tối 4/9, tại quán nước ở khu vực ngã 5 Bưu điện trung tâm thành phố Hải Dương (còn gọi là quảng trường Độc Lập), ông Lê Quốc Gia (47 tuổi) đánh nhau với em trai Lê Quốc Sơn (46 tuổi).

Thấy anh em ông Gia tương tàn, ông Trần Tuấn Thắng (49 tuổi) ngồi chơi gần đó vào can ngăn, đưa ông Gia đi nơi khác.

Ít phút sau, cả hai quay trở lại thì ông Gia và vợ chồng ông Sơn lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Ông Gia đuổi đánh khiến vợ chồng người em phải bỏ chạy.

Vợ ông Sơn sau đó đã gọi điện thoại cho em chồng là Lê Mạnh Hùng đến can ngăn anh em ông Gia.

Lúc này, ông Thắng một lần nữa vào can và va chạm với chị Lê Thu Anh (38 tuổi, em gái út của ông Gia, Sơn).

Yếu thế, ông Thắng chạy vào quán nước gần đó chộp lấy hai con dao đe dọa Thu Anh. Bảo vệ em gái, ông Sơn chạy tới giữ chặt tay dao của ông Thắng, để Hùng giằng dao, đâm tử vong ông này.

nguoi can ngan thanh nan nhan cua an mang 17 ngày truy tìm tên trộm đâm chết vợ chồng gia chủ

Phát hiện cửa ngách nhà anh Trường không khóa, Tráng lẻn vào trộm điện thoại thì bị phát hiện nên đoạt mạng vợ chồng gia ...

nguoi can ngan thanh nan nhan cua an mang Lời khai lạnh người của nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Nghi phạm đột nhập vào nhà vợ chồng chị Hoa - anh Trường để trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện, nên Tráng đã ...