Nghi con lãnh đạo tỉnh tổ chức đánh bạc: Diễn biến nóng

Theo Thiếu tướng Tư, thông tin Trường tham gia đá gà, đánh bạc ăn tiền bị công an bắt 14 vụ nhưng chỉ bị xử phạt hành chính là không chính xác.

Xung quanh những nghi vấn vụ con trai lãnh đạo tỉnh tổ chức đánh bạc, ngày 14/1, trao đổi với báo Đất Việt, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, năm 2018 lực lượng chức năng bắt 15 vụ và xử lý 166 đối tượng liên quan đến tệ nạn đá gà, lắc tài xỉu (một hình thức đánh bạc) nhưng hoàn toàn không liên quan đến Võ Quang Trường (con trai ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang).

"Nếu anh em Công an huyện Phú Tân mà cung cấp thông tin Trường tổ chức đánh bạc là hoàn toàn sai. Không có tài liệu chứng minh Trường liên quan hay tham gia vào những vụ đó. Còn việc ông Kiệt trao đổi về sự bất lực trong việc giáo dục con trai có thể ông nói với huyện nên tôi không biết", Thiếu tướng Tư nói.

Theo Thiếu tướng Tư, nếu Công an huyện Phú Tân bắt 14 vụ cờ bạc đều có liên quan đến Trường mà chỉ xử lý hành chính là sai phạm rất nghiêm trọng bởi chỉ xử phạt hành chính 2 lần là đủ yếu tố chuyển qua xử lý hình sự.

nghi con lanh dao tinh to chuc danh bac dien bien nong

Công an huyện Phú Tân triệt xóa tụ điểm đá gà và bắt giữ 34 người trưa 5/1. (Ảnh: Công an An Giang)

Cũng theo Thiếu tướng Tư, đầu năm 2019, có tin báo Trường tổ chức đá gà nhưng khi khi lực lượng công an ập vào bắt giữ thì Trường cũng không có mặt tại hiện trường.

Những đối tượng tham gia khi làm việc với công an đều khai tự tổ chức, không liên quan đến Trường.

Cũng liên quan đến việc này, cùng ngày, theo thông tin trên báo Thanh Niên, ông Dương Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết, Công an huyện này đã nhiều lần vây bắt các con bạc, nhưng các con bạc đều không khai ai là chủ xị các sòng bạc đá gà và chơi bài.

Còn khi cơ quan chức năng tiến hành triệt phá các tụ điểm trên, thì không có mặt Trường. Dù vậy, ông Cường xác nhận về dư luận bên ngoài cho rằng Trường là người đứng sau các sòng bạc.

Ông Cường cho biết mặc dù chưa có chứng cứ Trường là người đứng tổ chức các sòng bạc, trường gà, nhưng UBND Huyện Phú Tân đã nhiều lần mời Trường lên nhắc nhở không được tổ chức đánh bạc và Trường đều hứa không tổ chức đánh bạc.

Trong khi trước đó, về việc này, báo chí đưa tin, đầu tháng 1/2019 và cả năm 2018, Công an huyện Phú Tân bắt quả tang 15 vụ đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu. Thời gian tổ chức từ 10 - 15h trong ngày.

Đá gà ăn tiền mỗi độ từ 2 - 10 triệu đồng. Lắc tài xỉu mỗi ván từ 5 - 20 triệu đồng. Trường thường lấy tiền xâu 15% và có khi trực tiếp lắc để ăn thua….

Chia sẻ với PV về việc này, ông Kiệt cho biết, đây là nỗi đau của gia đình ông.

"Tôi đã đưa Trường đi tận Côn Đảo ở mấy đảo nhỏ hàng năm trời để cai nghiện mà nó trốn. Tôi thừa nhận về những việc làm sai trái của con tôi, là người làm cha tôi cũng mong muốn con mình được ngoan ngoãn, có cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng không được", ông Kiệt nói.

Theo ông Kiệt, từ khi phát hiện Trường nghiện ma túy, ông không chu cấp tiền cho con.

Ông Kiệt nói: "Làm sao tôi có thể cung cấp tiền bạc để tạo điều kiện cho nó chơi bời được. Việc nó nghiện hay chơi bời là bằng tiền của nó thôi. Trường cũng biết vợ chồng tôi không cho nên không bao giờ dám xin tiền đâu".

nghi con lanh dao tinh to chuc danh bac dien bien nong Vụ con trai lãnh đạo tỉnh tổ chức đánh bạc: Khổ tâm lắm

Ông Kiệt nhiều lần bày tỏ sự bất lực trong việc giáo dục con trai, nhờ Công an huyện Phú Tân hỗ trợ xử lý ...

nghi con lanh dao tinh to chuc danh bac dien bien nong Con trai phó bí thư tỉnh ủy tổ chức đá gà, đánh bạc

“Đây là nỗi đau của gia đình tôi, nhiều đêm vợ chồng tôi không ngủ được. Chúng tôi đã đưa cháu đi tận Côn Đảo ...

/ http://baodatviet.vn