Tin Dầu khí
23/07/2017 18:00Nếu Mỹ cấm nhập khẩu dầu thô của Venezuela…
![]() |
| Một nhà máy lọc dầu của Mỹ |
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này đã tuyên bố sẽ có những hành động nhanh chóng gây sức ép về kinh tế cho Venezuela, để phản đối cách đối phó của Chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với phe đối lập. Nhà Trắng cho hay, tất cả các biện pháp mà Mỹ có thể áp dụng để trừng phạt Venezuela đều đã được lên danh sách, trong đó bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ nước này.
Nếu Washington lựa chọn trừng phạt Venezuela bằng cách cấm nhập khẩu dầu thô từ nước này, thì điều đó chẳng khác gì một đòn chí mạng giáng vào nền kinh tế Venezuela - vốn phụ thuộc 95% vào xuất khẩu dầu và đang ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội trầm trọng. Vào tháng 4/2017, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela đã giảm khoảng 25% trong 3 năm vừa qua.
Tuy nhiên, bản thân Mỹ cũng bị ảnh hưởng nếu cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela.
Giám đốc điều hành về thị trường dầu mỏ của Tập đoàn năng lượng PIRA Energy - ông Rick Joswick nhận định, một lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela có thể tác động tiêu cực đến thị trường lọc dầu của Mỹ.
| Venezuela là nước khai thác dầu thô lớn thứ 6 trong OPEC, với sản lượng 1,9 triệu thùng/ngày vào tháng 6/2017. |
Venezuela là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 vào Mỹ, sau Canada và Arập Xêút, mặc dù thị phần của họ tại thị trường Mỹ vào năm ngoái đã giảm 6%, trong khi thị phần của Canada tăng 11,4%.
Theo ông Joswick, các nhà máy lọc dầu ven Vịnh Mexico của Mỹ năm ngoái đã nhập khẩu thêm nhiều dầu thô từ Venezuela hơn bất kỳ nhà máy lọc dầu nào khác trên đất Mỹ.
Do đó, nếu Chính phủ Mỹ quyết định cấm nhập khẩu dầu thô từ Venezuela từ 1/8/2017, hoạt động của các nhà máy này có thể bị gián đoạn, vì khó có thể tìm ra nhà cung cấp dầu thô nặng thay thế. Nếu Nhà Trắng “nhẹ tay” hơn với Venezuela, không cấm mà chỉ áp đặt thuế trong khoảng từ 2 - 3 USD/thùng dầu nhập từ Venezuela thì họ còn có thể xoay xở thích nghi được.
Bên cạnh tác động trực tiếp đến nước Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Venezuela có thể sẽ có tác động lan tỏa đến các thành viên khác của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Bởi một khi Venezuela bị hạn chế, hay thậm chí là không thể xuất khẩu dầu thô do lệnh cấm của Mỹ, thì có thể các thành viên khác trong OPEC sẽ tranh thủ cơ hội này mà bơm dầu nhiều hơn ra thị trường. Khi đó, thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC sẽ có nguy cơ bị phá vỡ. Thị trường dầu mỏ mới “gượng dậy” phần nào nhờ các cam kết kiềm chế nguồn cung của OPEC sẽ lại bị chao đảo.
- Tưởng ngáy khi ngủ là bình thường, không ngờ tim phải 'gồng mình' mỗi đêm (15:02)
- Đông Nam Á “gồng mình” trước mùa bão khắc nghiệt (55 phút trước)
- Bán hàng online: Đừng để sai sót thuế thành rủi ro lớn (1 giờ trước)
- Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng lần đầu vượt 11 triệu tỷ đồng (1 giờ trước)
- Săn mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm: Cận cảnh những vệt sáng xé màn đêm (2 giờ trước)
- Bộ Công an cảnh báo nguy cơ từ thiết bị bay không người lái (UAV) (3 giờ trước)
- Máy bay nội địa của Trung Quốc lần đầu bay thương mại quốc tế hiện đại cỡ nào? (3 giờ trước)
- Bầu trời Tây Ban Nha đổi màu ngoạn mục khi nhật thực toàn phần xuất hiện (3 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 khi lạm phát tiếp tục giảm tốc? (4 giờ trước)
- Nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” chi phí tuân thủ (4 giờ trước)
