Thời sự
18/07/2018 05:32Nâng điểm thí sinh ở Hà Giang: 12 năm đèn sách và 6 giây thay đổi cuộc đời
Kính gửi ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục Hà Giang!
Vậy là cuối cùng sau những ồn ào, cơ quan chức năng đã xác nhận sai phạm trong quá trình chấm thi tại Hà Giang. Và theo xác minh, chính ông là người trực tiếp can thiệp vào kết quả của thí sinh..
Đáng nể hơn, một số thí sinh được "can thiệp" không những chắc “suất” đỗ tốt nghiệp mà còn có cơ may trở thành thủ khoa với điểm thi chót vót.
Cụ thể, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định.
Trong đó có những thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 hay cao hơn là 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.
Đọc tin này, có lẽ những người đã từng đỏ mắt ôn thi đại học trước kia hay THPT Quốc gia bây giờ chỉ biết chết lặng.
![]() |
Hàng loạt thí sinh ở Hà Giang có điểm số chênh lệch bất thường.
Ai đó có thể cười đùa, cợt nhả xung quanh câu chuyện này, rằng quá trình lội ngược dòng vượt vũ môn của các thí sinh được nâng điểm còn ấn tượng hơn cả cá hồi Đại Tây Dương.
Nhưng còn những cô cậu học trò cuối cấp, đêm đêm chong đèn đọc sách; sáng chiều tất tả học chính, học thêm, rồi khóc nức nở khi bước ra khỏi phòng thi vì đề quá khó – các em có suy nghĩ theo hướng hài hước nổi không khi biết rằng có những thí sinh chỉ cần làm đúng 3 hoặc 4 câu; còn lại mọi chuyện cứ để ông lo?
Còn nhớ ở những mùa thi trước, tranh cãi xoay quanh việc cộng điểm ưu tiên khu vực đã nổ ra trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội. Mấy ai ngờ mùa thi này ở Hà Giang có những thí sinh được “ưu tiên” cộng tới 8,75 điểm?
Được biết, ông chỉ mất 6 giây để chỉnh sửa một trường hợp. Vâng, là 6 giây chứ không phải 6 phút hay 6 giờ. Ban đầu, tôi định hỏi ông bí quyết “nhanh tay, nhanh mắt” nhưng suy đi nghĩ lại, đằng sau tôi không có động lực hay áp lực về thời gian để “tập luyện” thủ thuật như ông.
Bởi nếu không làm xong trong khoảng thời gian thần tốc này, hẳn ông khó mà qua mặt được các thành viên còn lại trong ban giám sát.
Nhờ nắm được thao tác, quy trình quét bài thi trắc nghiệm mà ông dễ dàng chỉnh sửa điểm cho thí sinh. Nhưng đôi khi, tự tin trước một việc trong tầm tay mình cũng không thể đem lại kết quả tốt đẹp.
Nhất là khi những con số trong điểm thi tại Hà Giang (5.000 thí sinh) quá “nổi bật” so với mặt bằng chung của cả nước (gần 1 triệu sĩ tử).
Giấy không bọc được lửa, chẳng bao lâu nữa ông sẽ phải trả giá cho hành vi xấu xí của mình. Nhưng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xoa dịu, chữa lành vết cứa vào niềm tin của những sĩ tử 12 năm đèn sách, ôm giấc mơ làm bác sĩ, luật sư…
Ký tên
Trương Chi
| Gian lận thi cử ở Hà Giang:Số phận 114 thí sinh được nâng điểm sẽ ra sao?
114 thí sinh với hơn 330 bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang đã được nâng điểm so với ban đầu. ... |
| Thí sinh Hà Giang được nâng gần 30 điểm/3 môn thi như thế nào?
Hơn 300 bài thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang đã được sửa điểm, chênh lệch lớn nhất đến gần 30 điểm/3 môn. Người ... |
| 3 thí sinh điểm thi cao nhất Hà Giang có gia cảnh, học lực thế nào?
Trước nghi vấn cho rằng những thí sinh này thuộc diện “con ông cháu cha”, học lực yếu, điểm cao nhờ gian lận, đại diện ... |
- Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League (20:02)
- Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào? (29 phút trước)
- Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi (43 phút trước)
- Đo khí thải ô tô phải 'đạp hết chân ga': Lãnh đạo Cục Môi trường nói gì? (51 phút trước)
- K+ đã bị kênh lậu Xôi Lạc “tiễn đưa” như thế nào? (1 giờ trước)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (1 giờ trước)
- Sách giáo khoa điện tử: Lộ trình nào để bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng? (1 giờ trước)
- Số phận trái ngược của hai Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004 (2 giờ trước)
- Khám bệnh tại nhà vẫn được Bảo hiểm y tế chi trả 100% (2 giờ trước)
- Hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống tại Trung Đông 'cơ bản ổn định' (2 giờ trước)
