Hậu trường - Chính khách
10/02/2019 22:36Mỹ trình dự thảo kêu gọi bầu tổng thống Venezuela lên Hội đồng Bảo an
![]() |
Tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido. Ảnh: AFP.
Theo bản sao mà AFP có được hôm 9/2, dự thảo nghị quyết Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn cho quốc hội với tư cách là thể chế được bầu cử dân chủ duy nhất ở Venezuela". Dự thảo cũng nhấn mạnh "sự quan ngại sâu sắc với bạo lực và sử dụng bạo lực quá mức của lực lượng an ninh Venezuela đối với người biểu tình ôn hòa, không vũ trang".
Văn bản này cũng kêu gọi "bắt đầu ngay một tiến trình chính trị đưa đến bầu cử tổng thống tự do, công bằng và đáng tin cậy dưới sự quan sát của quốc tế và phù hợp với hiến pháp Venezuela", đồng thời yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hỗ trợ để bầu cử diễn ra.
Mỹ cho rằng cần phải ngăn chặn tình hình nhân đạo ở Venezuela xấu đi và cung cấp sự hỗ trợ cho những người có nhu cầu trên toàn lãnh thổ Venezuela. Lô hàng viện trợ nhân đạo của Mỹ đã đến thành phố Cucuta của Colombia, khu vực giáp biên giới với Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không cho phép lô hàng vào đất nước vì cho rằng đây là tiền đề cho cuộc xâm lược của Mỹ.
Nga sau đó đề xuất một nghị quyết thay thế cho nghị quyết Mỹ, các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc cho biết. Nghị quyết thể hiện "lo ngại về các mối đe dọa sử dụng bạo lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của Venezuela" và chỉ trích "nỗ lực can thiệp vào các vấn đề thuộc quyền hạn trong nước của Venezuela".
Dự thảo của Nga cũng kêu gọi một giải pháp "hòa bình" cho tình hình bế tắc ở Venezuela,"ủng hộ tất cả sáng kiến nhằm đạt được giải pháp chính trị giữa những người Venezuela đối với tình hình hiện tại thông qua một tiến trình đối thoại quốc gia chân thực và toàn diện".
Tuy nhiên, một nhà ngoại giao nói rằng nếu bỏ phiếu, dự thảo nghị quyết của Nga sẽ thể không đạt được tối thiểu 9 phiếu để được thông qua. Ngay cả khi đạt được số phiếu cần thiết, dự thảo cũng sẽ bị các quốc gia có quyền phủ quyết như Mỹ, Anh, Pháp bác bỏ.
Cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm ở Venezuela trở nên căng thẳng hơn sau khi lãnh đạo đối lập đồng thời là chủ tịch quốc hội Juan Guaido tự nhận là "tổng thống lâm thời" hôm 23/1. Guaido hôm 8/2 cho biết ông không loại trừ khả năng cho phép Mỹ can thiệp để buộc Tổng thống Maduro phải từ bỏ quyền lực và giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo.
Guaido nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và khoảng 50 quốc gia, trong khi Maduro được các tướng lĩnh quân đội cùng nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Bolivia công nhận là lãnh đạo hợp pháp.
| Đại tá quân đội Venezuela quay lưng với Maduro
Jimenez quay sang ủng hộ tổng thống tự phong và kêu gọi binh sĩ dưới quyền hỗ trợ để lô hàng viện trợ của Mỹ ... |
| Chính phủ Venezuela chặn đường chở hàng viện trợ nhân đạo
Quân đội của chính phủ Venezuela do Tổng thống Nicolas Maduro đứng đầu đã phong tỏa cây cầu nối Colombia với nước này, nhằm cản ... |
- Cao thủ quyền mưu hạ gục 3 danh tướng Tam quốc lại chết thảm dưới tay phụ nữ (2 giờ trước)
- Nước nào có dân số ít nhất thế giới? (3 giờ trước)
- Chuyến bay bị hủy, khách qua đêm ở sân bay vì một bé gái không thắt dây an toàn (3 giờ trước)
- 'Ngọc nữ Hong Kong' đẹp không góc chết, U50 làm mẹ đơn thân nuôi 3 con (3 giờ trước)
- Syria tuyên án tử hình vắng mặt cựu Tổng thống Bashar al-Assad (3 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích dùng đũa kim loại dù rất khó gắp? (4 giờ trước)
- VinFast bàn giao 21.781 xe ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 7/2026 (4 giờ trước)
- Vietjet ưu đãi vé đến sân bay quốc tế mới nhất Australia (4 giờ trước)
- Nhà ở cho thuê: Trụ cột mới cho chính sách nhà ở Hà Nội (5 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải lập Thu mà thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng hầm hập 39°C (6 giờ trước)
