Quốc tế
13/03/2018 00:30Mỹ khẳng định siêu vũ khí Nga không thay đổi được cán cân quân sự
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AFP.
"Sau khi xem các video được ông Putin công bố, tôi không thấy sự thay đổi trong tiềm lực quân sự của Nga. Những hệ thống ông ấy giới thiệu cần mất nhiều năm nữa mới đi vào hoạt động, tôi cho rằng chúng sẽ không thể thay đổi cán cân quân sự và chính sách răn đe của Mỹ", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu hôm 11/3.
Ông Mattis khẳng định việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hàng loạt vũ khí chiến lược thế hệ mới là hành động "gây thất vọng nhưng không bất ngờ". Một trong những khí tài được Nga hé lộ là tổ hợp tàu ngầm không người lái và ngư lôi hạt nhân, cho phép hủy diệt một thành phố cảng lớn của Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng nó không tạo nên sự khác biệt khi Moscow đã sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo có sức hủy diệt tương tự.
Lá chắn tên lửa của Mỹ hiện nay được thiết kế để chặn số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo từ các quốc gia như Iran và Triều Tiên. Nó dễ dàng bị quá tải và vô hiệu hóa trước một đợt tấn công phủ đầu từ những cường quốc như Nga và Trung Quốc.
Trong thông điệp liên bang hôm 1/3, Tổng thống Putin đã hé lộ nhiều vũ khí mới, trong đó có tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân và ngư lôi không người lái thuộc dự án Status-6. Ông còn đề cập đến tên lửa diệt hạm siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat và phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard với khả năng vượt qua mọi lá chắn tên lửa của Mỹ và đồng minh.
Tổng thống Nga nhấn mạnh mọi động thái tăng cường sức mạnh quân sự của Moscow đều nhằm mục đích phòng thủ và nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế.
|
|
|
Các siêu vũ khí chiến lược thế hệ mới được ông Putin công bố. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ. |
| Lý do Putin công bố 'siêu tên lửa' của Nga
Việc sở hữu tên lửa hành trình mang động cơ hạt nhân được cho là nỗ lực của Nga nhằm san bằng năng lực tấn ... |
| Tiết lộ về những siêu vũ khí Nga có khả năng hủy diệt máy bay không người lái
Căn cứ không quân Khmeimim của Nga mới bị tấn công bằng một đợt “mưa drone”mang theo vật liệu nổ, nhưng Moscow đã kịp thời ... |
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (2 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (3 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (3 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (4 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (4 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (4 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (4 giờ trước)

