Hậu trường - Chính khách
07/09/2018 22:26Mỹ hé lộ về vụ rơi UAV 123 triệu USD năm 2017
![]() |
Một phần xác máy bay Global Hawk được vớt lên hồi giữa năm 2017. Ảnh: USNI.
Các quan chức Lầu Năm Góc hôm qua công bố thông tin về chiến dịch tìm kiếm, thu hồi một máy bay không người lái (UAV) RQ-4 Global Hawk trên Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận về vụ tai nạn xảy ra từ tháng 6 năm ngoái ở ngoài khơi Tây Ban Nha, USNI đưa tin.
Thiếu tá Joe Hontz, phát ngôn viên Bộ chỉ huy châu Âu (EUCOM) của quân đội Mỹ, cho biết chiếc UAV bị rơi thuộc biên chế Phi đoàn trinh sát số 348, đóng quân tại căn cứ Grand Forks, bang Bắc Dakota, Mỹ. Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h ngày 26/6/2017 ở vịnh Cadiz, gần căn cứ hải quân Mỹ ở Rota, Tây Ban Nha.
Các lực lượng hải quân và không quân Mỹ, trong đó có tàu tiếp dầu USNS Arctic và một máy bay tiếp dầu KC-135, nhanh chóng được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm, trục vớt xác máy bay. Xác chiếc Global Hawk sau đó được đưa về căn cứ hải quân Rota trong tình trạng hư hỏng hoàn toàn sau cú đâm xuống biển.
Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra. Đây là vụ tai nạn thứ hai với dòng Global Hawk của Mỹ trong năm 2017, xảy ra chưa đầy một tuần sau khi chiếc RQ-4 của Phi đoàn trinh sát số 12 đâm xuống vùng núi phía đông bang California. Tuy nhiên, quân đội Mỹ giữ kín hoàn toàn về sự cố ngoài khơi Tây Ban Nha, thay vì công khai như vụ tai nạn trên đất Mỹ.
RQ-4 Global Hawk là mẫu UAV do thám tầm xa chủ lực của không quân Mỹ, được trang bị các hệ thống radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và trinh sát quang điện tử - hồng ngoại (EO/IR) hiện đại. Mỗi máy bay có thể hoạt động 32 giờ liên tục ở độ cao 18 km, đạt tầm bay gần 22.800 km và đủ sức trinh sát khu vực có diện tích tương đương Hàn Quốc trong vòng 24 giờ.
Một chiếc Global Hawk có giá khoảng 123 triệu USD khi xuất xưởng, chưa tính tới chi phí nghiên cứu và vận hành trong thực tế.
![]() |
Vị trí rơi của chiếc RQ-4 hôm 26/6/2017. Đồ họa: Google Earth.
| Mỹ công bố mẫu UAV tiếp dầu tương lai cho tiêm kích hạm
Hải quân Mỹ lựa chọn dòng MQ-25A Stingray của Boeing và ký hợp đồng trị giá 805 triệu USD để chế tạo 4 chiếc đầu ... |
| TQ chạy đua công nghệ chống UAV và vũ khí laser đối phó với Mỹ
Bắc Kinh gia nhập cuộc đua công nghệ chống máy bay không người lái và vũ khí laser nhằm đối phó với Mỹ cũng như ... |
- Bộ Công Thương siết kiểm tra găm hàng, các 'ông lớn' xăng dầu nói gì? (17:15)
- Đà Nẵng: Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập (17:12)
- Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ (38 phút trước)
- Vingroup tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật 'Đất nước thiên hùng ca' (43 phút trước)
- Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, đang di chuyển rất nhanh (1 giờ trước)
- Nhà nước sẽ điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất như thế nào? (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế mới 12,5% với hàng hóa (1 giờ trước)
- Bão số 2 Noul giật cấp 15, khả năng còn mạnh thêm (3 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân sấm sét liên tục dội xuống Hà Nội sáng nay (4 giờ trước)
- Mức sinh ở Hà Nội giảm: Làm gì để người trẻ không ngại sinh con? (6 giờ trước)

