Một người Mỹ trúng số độc đắc hơn nửa tỷ USD

Một vé số trúng giải độc đắc của Mega Millions trị giá 522 triệu USD đã được bán ra tại bang California. 

mot nguoi my trung so doc dac hon nua ty usd

Cửa hàng rượu Ernie ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ, nơi bán ra chiếc vé trúng độc đắc 522 triệu USD của Mega Millions. Ảnh: Google Maps

Mercury News đưa tin dãy số chiến thắng được quay vào tối 24/7 là 1, 2, 4, 19, 29 và số Mega Ball 20.

Một khách hàng chưa xác định danh tính đã mua chiếc vé có những con số may mắn này tại cửa hàng rượu Ernie ở thành phố San Jose, bang California. Người này sẽ mang về 308 triệu USD nếu chọn nhận luôn tiền thưởng một lần.

Đây là giải độc đắc lớn thứ 5 trong lịch sử của Mega Millions. Nhiều vé số khác trúng thưởng 3 triệu USD và 1 triệu USD cũng được ghi nhận.

Ông Kewal Sachdev, 65 tuổi, chủ cửa hàng rượu Ernie, đang ngủ trưa ở nhà thì một nhân viên gọi điện báo tin vui. Ông rất sốc bởi suốt 18 năm mở cửa hàng, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

"Chúng tôi đã ước mơ và điều ước hôm nay đã thành sự thật", ông nói. "Tôi đang cố tin những gì diễn ra và không biết phải phản ứng như thế nào".

Sachdev cho biết ông đã bán 3.000 - 4.000 vé số và việc bán được chiếc vé độc đắc có thể mang về cho ông khoản tiền hoa hồng 2,6 triệu USD. Ông tin rằng sau lần này, việc kinh doanh của cửa hàng sẽ phất lên.

"Mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một cửa hàng may mắn", Sachdev nói.

John Nguyen, 35 tuổi, một người dân San Jose, đã đến tận cửa hàng rượu để mục sở thị sau khi nghe tin. Tuần nào anh cũng mua vé số nhưng chưa bao giờ mua vé ở đây. Điều này sẽ sớm thay đổi.

"Chắc chắn tôi sẽ thử mua ở đây", anh nói.

Nguyen cũng nhắn gửi đến người trúng độc đắc: "Người chiến thắng sẽ cần có một cố vấn tài chính và tôi là một trong số đó. Họ có thể gọi cho tôi".

Mỗi vé số của Mega Millions có giá chỉ 2 USD, với tỷ lệ trúng độc đắc là 1 trên 258,9 triệu. Giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Mega Millions trị giá 656 triệu USD, được trao vào tháng 3/2012 cho nhiều người chiến thắng ở ba bang khác nhau.

Trung bình mỗi năm, người Mỹ chi khoảng 200 triệu USD để mua vé số, trong đó người dân bang Massachusetts chi nhiều nhất với 735 USD.

mot nguoi my trung so doc dac hon nua ty usd Người đàn ông Trung Quốc mất gần một triệu USD vì cho vé số vào máy giặt

Ông Tôn có thể đã trúng giải sau 10 năm chơi xổ số, nhưng tấm vé lại bị nghiền nát trong máy giặt.

mot nguoi my trung so doc dac hon nua ty usd Bí quyết nuôi số trúng giải độc đắc 20 tỷ của tỷ phú số đỏ

Trước thông tin liên tiếp có người trúng Vietlott, nhiều người muốn tìm hiểu cách chơi xổ số kiểu Mỹ này cần có bí quyết ...

mot nguoi my trung so doc dac hon nua ty usd Sau 18 năm chỉ đánh một dãy số, người đàn ông Mỹ trúng 2 triệu USD

Một người đàn ông ở bang miền tây bắc nước Mỹ trúng hơn 2 triệu USD sau hàng chục năm bền bỉ đánh một dãy ...

/ https://vnexpress.net