Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc

Sau hai ngày trời nắng ấm, thời tiết miền Bắc sẽ giảm nhiệt do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. 

Chiều 21/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và gây mưa ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Nhiệt độ lúc 13h tại Trùng Khánh (Cao Bằng) 16,8 độ, Thất Khê (Lạng Sơn) 20,5 độ.

mien bac don gio mua dong bac 134806
Cúc hoạ my nở rộ vào dịp đầu cuối Thu, đầu Đông. Ảnh: Ngọc Thành.

Đêm 21/11, nhiều khu vực ở Bắc Bộ sẽ có mưa do không khí lạnh dồn xuống, nền nhiệt thấp nhất trong đêm ở các tỉnh vùng núi phía Bắc từ 15 đến 17 độ. Sang ngày 22/11, miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ chỉ dao động trong khoảng 21-24 độ.

Khu vực đồng bằng và Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đêm 21 và sáng 22/11 giảm xuống 18-20 độ (giảm gần 10 độ so với ngày hôm trước).

Cũng từ đêm 21/11, không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực phía Bắc của miền Trung ảnh hưởng tới Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, sau đó tác động đến khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Ngày 22/11, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và giông trên diện rộng, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa rất to và giông. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm xuống dưới 25 độ, còn các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống khu vực Thừa Thiên Huế dưới 30 độ.

Biển Đông sắp đón bão số 9

Chiều 21/11, khu vực miền Trung Philippines đang có áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất 50 - 60 km/giờ.

Dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế đều nhận định, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đầu giờ chiều ngày 22/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam.

Với tốc độ mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm, đến 13h ngày 23/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 300 km về phía Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình mùa Đông Xuân 2018 - 2019 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình các năm từ 0,5 đến một độ C. Thời gian xuất hiện rét đậm, rét hại có có khả năng diễn ra vào khoảng nửa cuối tháng 12/2018.

Xuân Hoa

mien bac don gio mua dong bac 134806 Miền Bắc đón gió mùa đông bắc, Nam Trung Bộ mưa to

Từ thứ hai 19/11, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm, Hà Nội khoảng 20-23. Nam Trung Bộ tiếp tục mưa to trong đêm nay, từ ...

/ VnExpress